Mỹ công bố gói viện trợ quân sự 345 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày 28/7, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 345 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc), nhằm củng cố năng lực của hòn đảo này.

Một chiếc F-16 của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: CNA

Một chiếc F-16 của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: CNA

Gọi viện trợ, bao gồm các thiết bị tình báo, giám sát và vũ khí hạng nhẹ, sẽ được lấy từ nguồn dự trữ của Chính phủ Mỹ, giúp việc chuyển giao diễn ra nhanh hơn bình thường.

Đây là những thiết bị giúp "tăng cường khả năng răn đe hiện tại và trong tương lai" cho hòn đảo, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết

Các thiết bị trong gói này giúp Đài Loan (Trung Quốc) nâng cao năng lực phòng thủ, nắm bắt tình hình trên nhiều vùng và phòng không.

Quốc hội Mỹ cho phép Tổng thống Joe Biden lấy thiết bị từ kho quân sự của Mỹ để viện trợ cho Đài Bắc, giống như cách Washington cung cấp số lượng lớn vũ khí cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tháng 2/2022.

Trong khi Trung Quốc phản đối động thái này, thì văn phòng thương mại của Đài Loan tại Washington nói rằng quyết định của Mỹ mang lại “những công cụ quan trọng để hỗ trợ khả năng tự vệ” cho hòn đảo, nhằm duy trì “hòa bình, ổn định và hiện trạng trên eo biển Đài Loan”.

Gói viện trợ này bổ sung cho lô bán máy bay F-16 và các khí tài hạng nặng khác trị giá gần 19 tỷ USD mà Mỹ đã phê duyệt cho Đài Loan (Trung Quốc). Tốc độ bàn giao lô vũ khí này bị chậm vì những vấn đề trong chuỗi cung ứng từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 và việc phương Tây phải tập trung viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Ngày 28/7, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu nói trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” quan hệ quân sự của Mỹ với Đài Bắc. Ông kêu gọi Mỹ “ngừng bán vũ khí cho Đài Loan” và “ngừng tạo ra những nhân tố mới có thể dẫn đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan”.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo TQ nêu lý do Nhật Bản ngần ngại hỗ trợ chiến lược của Mỹ ở đảo Đài Loan

Giới chức quân sự Mỹ và Nhật Bản trong hơn một năm qua đã hợp tác xây dựng kế hoạch phản ứng nếu có xung đột xảy ra ở đảo Đài Loan (Trung Quốc), nhưng diễn biến mới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN