Người Trung Quốc ở Ấn Độ không dám ra đường sau đụng độ biên giới

Một số người Trung Quốc ở Ấn Độ nói rằng họ không dám ra ngoài đường vì cảm thấy không an toàn, đóng cửa hàng do làn sóng tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Người Ấn Độ biểu tình, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Người Ấn Độ biểu tình, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc.

Chủ nghĩa dân tộc ở Ấn Độ đang trỗi dậy sau cuộc đụng độ chết người ở vùng tranh chấp biên giới Trung-Ấn. Làn sóng biểu tình, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc xuất hiện trên khắp Ấn Độ.

Trả lời trên Thời báo Hoàn Cầu, nhiều người Trung Quốc sống ở Ấn Độ nói cuộc sống thường nhật của họ bị đảo lộn. Họ đã phải đóng cửa hàng, nhà hàng, không dám kinh doanh vì bị tẩy chay.

Họ chứng kiến làn sóng biểu tình trước các nhà máy có chủ sở hữu Trung Quốc ở Ấn Độ hay việc người biểu tình Ấn Độ thiêu rụi hàng hóa Trung Quốc.

Điều này làm người Trung Quốc ở Ấn Độ cảm thấy hết sức lo lắng. Họ mong muốn hai nước khôi phục lại niềm tin, xây dựng mối quan hệ hợp tác.

Cheng Feng, một người Trung Quốc sống ở Ấn Độ gần 3 năm qua, nói người Trung Quốc gần đây ra đường luôn mang theo gậy phòng thân.

Các cửa hàng, nhà máy, đại sứ quán Trung Quốc luôn là mục tiêu biểu tình, tụ tập của những kẻ quá khích ở Ấn Độ

Một người đàn ông Trung Quốc giấu tên sống ở Mumbai, nói cảnh sát Ấn Độ đã đến nơi anh ta ở hôm 18.6, kiểm tra giấy tờ tùy thân, hỏi về lý do tại sao anh ta sống ở Ấn Độ.

Một người khác sống ở Gurgaon, cách New Delhi khoảng 30km, nói cảnh sát đã đến thăm cộng đồng người Trung Quốc, khuyên mọi người đừng nên ra ngoài vì sự an toàn của chính bản thân.

Nhiều người Ấn Độ gốc Trung Quốc cũng trở thành mục tiêu của những kẻ quá khích chỉ vì họ có “gương mặt Trung Quốc”.

Một người Ấn Độ gốc Trung Quốc họ Wu nói chỉ cần những kẻ quá khích thấy có chữ viết Trung Quốc là đủ để thổi bùng sự phẫn nộ.

“Những kẻ quá khích đốt cờ Trung Quốc ngay trước cửa hàng của tôi. Tôi đã phải đóng cửa, ngừng kinh doanh”, Wu nói. “Chủ yếu những kẻ này đến từ tầng lớp trung lưu hoặc tầng lớp thấp ở Ấn Độ. Nhiều người mất việc trong đại dịch Covid-19 và cũng ra đường biểu tình”.

Nhiều người Ấn Độ gốc Trung Quốc đã phải dán thông điệp trước cửa nhà rằng mình là người Ấn Độ, Wu nói. “Không phải ai cũng tẩy chay Trung Quốc. Những người có học thức, có địa vị thể hiện sự thân thiện hơn”, Wu chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Trung Quốc mới là bên chịu áp lực lớn?

Chi tiết về vụ đụng độ đêm 15.6 giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã được tiết lộ. Quân đội Trung Quốc cho phá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN