Mỹ bất ngờ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran

Thỏa thuận từ năm 2005 bất ngờ bị Tổng thống Trump xóa bỏ và nói rằng đây là “thảm họa và nỗi xấu hổ”.

Mỹ bất ngờ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran - 1

Ông Trump công bố chữ kí chấm dứt thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Ngày 8.5 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Washington chính thức rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Trump nói rằng đây là một thỏa thuận “thảm họa và xấu hổ”.

Ông Trump tuyên bố rằng Mỹ đã có “đầy đủ bằng chứng” Iran nói dối về việc theo đuổi vũ khí hạt nhân dù thỏa thuận được kí từ năm 2005. Ông cũng đe dọa sẽ khiến Tehran phải đau đầu nếu họ tiếp tục theo đuổi chương trình sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.

“Nếu chính quyền Tehran tiếp tục tham vọng hạt nhân, quốc gia này sẽ phải đối mặt vấn đề lớn chưa từng có”, Tổng thống Mỹ cảnh báo. “Rõ ràng chúng ta không thể ngăn chặn Iran sở hữu bom hạt nhân chỉ dựa vào cấu trúc đã mục ruỗng của thỏa thuận hạt nhân hiện thời”.

Mỹ bất ngờ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran - 2

Tổng thống Iran tuyên bố sẽ trả đũa.

Ông Trump cáo buộc Iran vẫn lén lút thử nghiệm và sản xuất vũ khí hạt nhân dù cam kết không làm giàu uranium. Cựu Tổng thống Obama và cựu ngoại trưởng John Kerry lên tiếng phản đối quyết định của ông Trump và nói rằng đây là điều “sai lầm và không cần thiết”.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia: “Tôi đã ra lệnh cho lực lượng hạt nhân Iran bất cứ khi nào cần, chúng tôi sẽ tiếp tục làm giàu uranium với mức độ nhiều hơn trước”. Ông Rouhani nói Iran sẽ quay trở lại nhịp độ sản xuất hạt nhân “trong vài tuần tới”.

Thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là “Kế hoạch hành động chung toàn diện” được kí giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức). Trong thỏa thuận, Iran sẽ phải ngừng làm giàu uranium, một nguyên liệu cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Chuyên gia: Điều ông Trump nên làm để tránh đại chiến nổ ra

Nước Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc đại chiến nổ ra ở khu vực Trung Đông, trừ khi Tổng thống Donald Trump đưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN