Mỹ bất ngờ chỉ trích gay gắt hành động của Trung Quốc ở biên giới Ấn Độ

Trong một động thái khác thường, Mỹ bất ngờ lên tiếng chỉ trích những “hành động quấy rối” của Trung Quốc ở biên giới với Ấn Độ, cho rằng đây là lời nhắc nhở về mối đe dọa thường trực của Trung Quốc, dù là ở Biển Đông hay ở biên giới.

Mỹ duy trì lập trường ủng hộ Ấn Độ trong các tranh chấp chủ quyền biên giới Trung-Ấn

Mỹ duy trì lập trường ủng hộ Ấn Độ trong các tranh chấp chủ quyền biên giới Trung-Ấn

Theo Times of India, quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam Á Alice Wells nói với các phóng viên rằng “những hành động gây hấn của Trung Quốc không chỉ thể hiện bằng lời nói".

“Dù là ở Biển Đông hay biên giới Trung-Ấn, chúng tôi nhận thấy các hành động khiêu khích, quấy rối đáng lo ngại, đặc biệt là khi Trung Quốc ngày càng phô trương sức mạnh”, bà Wells nói.

Đây là lần hiếm hoi Mỹ trực tiếp lên tiếng bình luận về những diễn biến căng thẳng ở biên giới Trung-Ấn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Trung Quốc, cho rằng nước này khiến dịch Covid-19 lây lan toàn cầu.

Trong khi các cuộc ẩu đả, đụng độ giữa binh sĩ Trung-Ấn thường diễn ra vào mùa hè, Ấn Độ có lý do để lo ngại khi Trung Quốc đang tăng cường hoạt động xây dựng, mở mặt trận mới ở vùng Ladakh.

Bà Wells cho rằng những hành động gây hấn của Trung Quốc là lý do các quốc gia ở khu vực ASEAN, bộ tứ kim cương bao gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ cần phải cùng chung tay duy trì trật tự thế giới sau Thế chiến 2.

“Chúng tôi muốn duy trì một hệ thống quốc tế mà tất cả các bên đều được hưởng lợi. Chúng tôi coi vấn đề tranh chấp biên giới Ấn Độ là mối đe dọa thường trực đến từ Trung Quốc”, bà Wells nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành động của Trung Quốc gợi nhớ chiến tranh biên giới năm 1962, Ấn Độ cảnh giác

Căng thẳng Ấn Độ và Trung Quốc có chiều hướng leo thang dọc theo đường phân định biên giới ở Ladakh, nơi từng là điểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Times of India ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN