Tiết lộ trung úy Ấn Độ đấm ngã thiếu tá Trung Quốc trong cuộc đụng độ biên giới

Truyền thông Ấn Độ mới đây đã tiết lộ thêm thông tin về cuộc đụng độ biên giới gần đây với Trung Quốc ở Sikkim và nguyên nhân gây ra ẩu đả giữa binh sĩ hai nước.

Binh sĩ Ấn độ và Trung Quốc tuần tra ở khu vực biên giới.

Binh sĩ Ấn độ và Trung Quốc tuần tra ở khu vực biên giới.

Theo tờ The Quint, tuần trước, một trung úy Ấn Độ cùng các đồng đội tuần tra ở khu vực gần đèo Muguthang, nơi có độ cao 5.000 mét và chạm trán với các binh sĩ Trung Quốc.

Đây là một trong những điểm nóng tranh chấp chủ quyền giữa hai quốc gia có đường biên giới dài 4.000km. Một binh sĩ Trung Quốc lên tiếng: “Vùng đất này không phải lãnh thổ Ấn Độ... Các anh quay về đi”.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân ngũ, ông nội là sỹ quan phục vụ trong không quân còn cha là đại tá lục quân, chàng trung úy Ấn Độ trẻ không thể kiềm chế cơn nóng giận, theo truyền thông Ấn Độ.

“Sikkim mà không phải lãnh thổ của chúng tôi? Chuyện gì vậy”, trung úy Ấn Độ đáp lời. Khi một thiếu tá Trung Quốc lấn tới chỉ huy đội tuần tra bên phía Ấn Độ, trung úy trẻ liền can thiệp, đấm thẳng vào mặt đối phương, theo báo Ấn Độ.

Theo các nguồn tin, thiếu tá Trung Quốc ngã xuống và để rơi bảng tên, trong khi các đồng đội Ấn Độ liền can ngăn trung úy trẻ. Ước tính 150 binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc sau đó tham gia vào màn ẩu đả, khiến 4 lính Ấn Độ và 7 lính Trung Quốc bị thương.

Hành động của trung úy Ấn Độ được các sỹ quan chỉ huy ca ngợi, thậm chí Tư lệnh lục quân Ấn Độ Manoj Mukund Naravane còn muốn “trực tiếp xem thằng bé đó là ai”.

Ở thời điểm hiện tại, trung úy trẻ đã được giao nhiệm vụ khác cách xa khu vực căng thẳng. Một sỹ quan Ấn Độ ở Sikkim nói với tờ The Quint rằng “không nên đẩy vấn đề đi quá xa, khiến phía Trung Quốc cảm thấy xấu hổ”.

Người cha là đại tá về hưu từ chối bình luận trên truyền thông vì “không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con”.

Được biết, trung úy trẻ mới tốt nghiệp trường quân đội ở Bengaluru, muốn gia nhập lục quân và được vào biên chế lục quân Ấn Độ từ năm 2019. Gia đình trung úy có 3 đời phục vụ trong quân ngũ được các phương tiện truyền thông địa phương ở Tây Bengal đặc biệt quan tâm.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau vụ đụng độ ác liệt, Ấn Độ đưa quân tinh nhuệ tới biên giới với Trung Quốc

Tư lệnh lục quân Ấn Độ, Manoj Mukund Naravane, ngày 10.5 tuyên bố đưa các đơn vị tinh nhuệ thuộc lực lượng tác chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Quint ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN