Virus Corona: Mỹ ban bố tình trạng y tế khẩn cấp, từ chối nhập cảnh người đến từ TQ

Mỹ sẽ từ chối nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc đại lục nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng virus Corona mới, sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vào hôm 31.1 (theo giờ địa phương).

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar công bố lệnh cấm nhập cánh đối với người mới đến nước này từ Trung Quốc (Ảnh: EPA)

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar công bố lệnh cấm nhập cánh đối với người mới đến nước này từ Trung Quốc (Ảnh: EPA)

Mệnh lệnh trên, được Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ban hành, sẽ yêu cầu các công dân Mỹ, thường trú nhân và các thành viên gia đình mới đến nước này từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - nơi dịch virus Corona bùng phát- phải bị cách ly trong 14 ngày bắt đầu từ 5 giờ chiều 2.2, theo giờ miền đông (Bắc Mỹ).

Các biện pháp đã được công bố bởi bộ phận chuyên trách giải quyết tình trạng dịch virus Corona của Nhà Trắng, đứng đầu bởi Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar. Mệnh lệnh được đưa ra khi các cơ quan y tế Mỹ xác nhận trường hợp thứ 7 nhiễm virus Corona tại thành phố Santa Clara, bang California.

Động thái trên của chính quyền Washington nối tiếp những lệnh cấm tương tự được ban hành bởi Nhật Bản và Singapore đối với những hành khách mới đến từ Trung Quốc.

Hai nước châu Á đã chuyển sang đóng cửa biên giới với những người đến từ Trung Quốc, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu hôm thứ Năm vừa qua (30.1).

“Công dân nước ngoài, nếu không phải thân nhân trực tiếp của công dân và thường trú nhân tại Mỹ, đã đi du lịch Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian này,” Bộ trưởng Alex Azar tuyên bố, “Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai và bổ sung những biện pháp trên, dựa vào động thái của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.”

Bảng thống kê số bệnh nhân nhiễm và số người tử vong do chủng virus Corona mới trên toàn thế giới, tính đến thời điểm 31.1.2020 (Số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và các cơ quan khác)

Bảng thống kê số bệnh nhân nhiễm và số người tử vong do chủng virus Corona mới trên toàn thế giới, tính đến thời điểm 31.1.2020 (Số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và các cơ quan khác)

Bên cạnh đó, toàn bộ các chuyến bay đến Mỹ từ Trung Quốc sẽ phải chuyển hướng đến 7 sân bay: John F. Kennedy tại New York, O’Hare tại Chicago, San Francisco, Seattle, Atlanta, Honolulu và LAX ở Los Angeles.

Theo ông Joel Szabat, Quyền Thứ trưởng Chính sách của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, các biện pháp này không đồng nghĩa với các lệnh cấm bay từ Trung Quốc. Tuy nhiên, 3 hãng hàng không Mỹ có đường bay thẳng đến Trung Quốc - Delta Air Lines, United Airlines và American Airlines - đã tạm thời bị đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc từ trước khi các biện pháp này được công bố.

“Chúng tôi sẽ hợp tác với các hãng hàng không dân dụng Mỹ và Trung Quốc về các kế hoạch bay của họ trong tương lai,” ông Szabat cho hay.

Trước đó vào hôm 31.1, CDC đã triển khai các đợt kiểm dịch bắt buộc đối với 195 người Mỹ di tản khỏi Vũ Hán vào đầu tuần này. Chỉ thị này được ban hành lần đầu tiên trong khoảng 5 thập kỷ qua.

Tính đến hôm 31.1, đã có gần 11.800 người bị xác nhận nhiễm chủng virus Corona mới ở Trung Quốc và 26 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Số ca tử vong do virus đã lên tới 259 người, toàn bộ đều xảy ra ở Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại dịch virus Corona: Số người chết trong ngày lên mức cao kỷ lục

Các trường hợp bị xác nhận đã tử vong do chủng virus Corona mới tại Trung Quốc hiện đã lên tới 259 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN