Mỹ bác khả năng tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình ở Ukraine

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đã bác khả năng Washington gia nhập lực lượng gìn giữ hoà bình ở Ukraine.

Ngày 20/3 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã loại trừ khả năng Washington tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh quan điểm của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc không đưa quân tới đất nước này.

Tham gia chương trình State Of Union trên CNN, bà Thomas-Greenfield đã được hỏi về quan điểm của Mỹ về việc cử lực lượng gìn giữ hoà bình tới Ukraine. Theo đó, bà trả lời: "Tổng thống của chúng ta đã nói rất rõ rằng chúng ta sẽ không gửi quân Mỹ tới Ukraine. Chúng tôi không muốn căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến với Mỹ".

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc khẳng định Washington sẽ không đưa quân tới Ukraine trong thời điểm hiện tại. Ảnh: Military Times 

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc khẳng định Washington sẽ không đưa quân tới Ukraine trong thời điểm hiện tại. Ảnh: Military Times 

Tuy nhiên, bà khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ các đồng minh NATO. Bà nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng minh NATO. Như các bạn đã biết, chúng ta có binh sĩ ở các nước NATO. Và tổng thống đã nói rất rõ rằng nếu bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào bị tấn công, theo Điều 5, chúng tôi sẽ hỗ trợ và giúp nước đó tự vệ".

Cũng trong chương trình, phóng viên của CNN đã hỏi đại sứ Mỹ liệu Tổng thống Biden chỉ phản đối việc gửi quân Mỹ tới Ukraine hay phản đối cả việc cử quân NATO, ngay cả khi lực lượng này không bao gồm binh sĩ Mỹ. Bà Thomas-Greenfield đáp: "Xin nhắc lại, tôi không nói trước về những quyết định có thể được đưa ra trong hội nghị cấp cao NATO và NATO sẽ đáp lại đề nghị của Ba Lan (về việc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình ở Ukraine) ra sao".

Bà nhấn mạnh: "Điều tôi có thể nói chỉ là Mỹ sẽ không cử quân tới Ukraine trong thời điểm này. Tổng thống đã nói rõ về vấn đề này. Các nước NATO khác sẽ đưa ra quyết định của riêng họ về việc đưa quân tới Ukraine. Đó là vấn đề mà NATO cần phải đưa ra quyết định".

Nguồn: [Link nguồn]

Lầu Năm Góc nói về việc Nga dùng tên lửa siêu thanh tại Ukraine

Người đứng đầu Lầu Năm Góc hôm 20-3 cho biết việc Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh ở Ukraine là cách để giành lại ưu thế trong cuộc xung đột nhưng vũ khí thế hệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh (Theo The Hill) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN