Lầu Năm Góc nói về việc Nga dùng tên lửa siêu thanh tại Ukraine

Người đứng đầu Lầu Năm Góc hôm 20-3 cho biết việc Nga tuyên bố sử dụng tên lửa siêu thanh ở Ukraine là cách để giành lại ưu thế trong cuộc xung đột nhưng vũ khí thế hệ mới này đã không chứng minh được chúng là “công cụ thay đổi cuộc chơi”.

Moscow cho biết họ đã phóng hai tên lửa siêu thanh Kinzhal ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin không xác nhận hoặc tranh luận liệu Nga có sử dụng vũ khí như vậy hay không nhưng ông cảnh báo chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin đang thay đổi chiến thuật.

Việc Nga sử dụng hệ thống siêu thanh khó đánh chặn sẽ đánh dấu một bước leo thang mạnh mẽ của chiến dịch quân sự nhằm buộc Ukraine từ bỏ hy vọng thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây.

 Nói với chương trình "Face the Nation" của đài CBS, ông Austin cho biết: "Tôi sẽ không coi đó là một nhân tố thay đổi cuộc chơi. Tôi nghĩ lý do Nga sử dụng những loại vũ khí này là vì họ đang muốn tạo ra một số động lực".

Tên lửa Kinzhal có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 2.000 km với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Ảnh: Reuters

Tên lửa Kinzhal có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 2.000 km với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Ảnh: Reuters

Lực lượng quân sự của Ukraine đã kháng cự dữ dội bất ngờ, làm chậm đà tiến của Nga, khiến lực lượng của họ đóng bên ngoài thủ đô Kiev và một số thành phố khác bị "chôn chân", đồng thời các tuyến tiếp tế của Moscow dễ bị Ukraine tấn công.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho hay Ukraine đã sử dụng rất hiệu quả các thiết bị mà Mỹ cung cấp. Theo ông Austin, Mỹ chưa thấy lính đánh thuê xuất hiện ở Ukraine.

Liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi Israel cung cấp vũ khí nhằm hỗ trợ Kiev đối phó chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Tổng thống Ukraine phát biểu qua video trước các nhà lập pháp Israel hôm 20-3: "Mọi người đều biết hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel tốt nhất và Israel chắc chắn có thể giúp người dân Ukraine". 

Tổng thống Zelenskiy đề cập đến hệ thống Vòm Sắt của Israel, thường được sử dụng để đánh chặn các tên lửa từ Gaza. Thủ tướng Israel không đưa ra bình luận sau phát biểu của ông Zelenskiy.

Đáp lời ông Zelenskiy, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid không đưa ra câu trả lời rõ ràng mà cho rằng Israel, quốc gia đã gửi một bệnh viện dã chiến và các viện trợ nhân đạo khác tới Ukraine, sẽ tiếp tục hỗ trợ "hết sức có thể".

Israel đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải xung đột Nga - Ukraine. Israel đã phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine nhưng thận trọng trong việc gây căng thẳng với Moscow.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin 2 tuần trước tại Moscow. Từ sau đó, ông Bennett thường xuyên liên lạc với ông Putin và Tổng thống Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO triển khai tên lửa Patriot tới nước láng giềng với Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia khẳng định, việc NATO triển khai hệ thống phòng không Patriot tới nước này không phải để thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không S-300. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN