Mỹ - Anh giáng đòn dữ dội bằng tên lửa Tomahawk vào Houthi ở Yemen

Mỹ và Anh đã phóng loạt tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen trong tối ngày 11/1 (giờ địa phương).

Một vụ nổ xảy ra ở Yemen do Mỹ - Anh tập kích.

Một vụ nổ xảy ra ở Yemen do Mỹ - Anh tập kích.

Mỹ và Anh đã mở cuộc tập kích dữ dội nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Đây là cuộc tập kích đầu tiên của Mỹ nhằm vào Houthi kể từ năm 2016. Loạt tiếng nổ vang lên ở thủ đô Sana'a của Yemen và nhiều thành phố lớn khác ngay trước nửa đêm, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng ở Trung Đông.

Giới chức Mỹ nói liên quân Mỹ - Anh đã tập kích bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào hàng chục khu vực được lực lượng Houthi sử dụng ở Yemen. Theo giới chức Mỹ, Houthi "đã phớt lờ cảnh báo cuối cùng" khiến Washington và London quyết định tập kích.

"Theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ và Anh đã giáng đòn không kích thành công nhằm vào nhiều mục tiêu Houthi ở Yemen. Các mục tiêu này đang tạo ra mối nguy hiểm với hoạt động tự do hàng hải ở một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói.

Cuộc tập kích nhằm đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công chưa từng có của Houthi nhằm vào các tàu chở hàng đi qua  Biển Đỏ, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm lần đầu tiên trong lịch sử.

"Tôi sẽ không ngần ngại chỉ đạo các biện pháp tiếp theo để bảo vệ lợi ích của Mỹ và hoạt động thương mại quốc tế nếu cần thiết", ông Biden tuyên bố.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Mỹ và Anh nói chính phủ hai nước đã quyết định sẽ tập kích mục tiêu ở Yemen để chấm dứt tình trạng Houthi phong tỏa Biển Đỏ. 

Các chiến binh Houthi ở Yemen năm 2017.

Các chiến binh Houthi ở Yemen năm 2017.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak "đã phê chuẩn cuộc tập kích quân sự chung với Mỹ" và nội các cũng tán thành, tờ Bloomberg đưa tin.  

Hải quân Anh hiện có hai tàu chiến ở khu vực, gồm tàu khu trục HMS Diamond và khinh hạm HMS Lancaster. Anh cũng sẽ bổ sung thêm khinh hạm HMS Richmond tới Biển Đỏ, theo BBC.

Tờ The Times cho biết, Mỹ - Anh sẽ nhắm tới các "căn cứ và tàu thuyền quân sự" của Houthi. Cuộc không kích có thể được thực hiện bằng tàu chiến và chiến đấu cơ.

Căng thẳng leo thang lên mức mới sau khi lực lượng Houthi phóng hơn 20 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ra Biển Đỏ. Hầu hết các UAV bị lực lượng Mỹ và đồng minh đánh chặn.

"Chúng ta không thể để xảy ra tình huống tuyến đường biển vận chuyển quan trọng, bị cắt đứt và do đó chúng ta phải hành động”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Schapps hôm 9/1 nói.

Hôm 11/1, lực lượng Houthi cảnh báo nếu Mỹ tấn công. "Chúng tôi sẽ phản ứng trước bất cứ hành động gây hấn nào từ Mỹ", phát ngôn viên Houthi Abdulsalam Jahaf cho biết. "Chúng tôi sẽ đối đầu với Mỹ, đốt cháy tàu chiến Mỹ và các căn cứ Mỹ, cũng như bất cứ ai hợp tác cùng Mỹ, bất kể cái giá phải trả như thế nào".

Houthi là lực lượng kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen. Lực lượng này được Iran hậu thuẫn và đã mở chiến dịch phong tỏa Biển Đỏ nhằm phản đối Israel tấn công Dải Gaza

Nguồn: [Link nguồn]

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu Houthi lập tức chấm dứt tấn công tàu trên biển Đỏ và cảnh báo lực lượng này không leo thang căng thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN