Quân đội Mỹ, Anh phản ứng về "vụ tấn công lớn nhất" của Houthi ở Biển Đỏ

"Đây là tình huống không thể chấp nhận được. Điều này không thể tiếp tục và không được phép tiếp tục xảy ra", Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố.

Căng thẳng đang leo thang Biển Đỏ. Ảnh minh họa: ISP

Căng thẳng đang leo thang Biển Đỏ. Ảnh minh họa: ISP

Theo Reuters, lực lượng hải quân Mỹ và Anh ở Biển Đỏ ngày 9/1 đã bắn hạ 21 UAV và tên lửa, trong đó có 18 UAV, 2 tên lửa hành trình chống hạm và 1 tên lửa đạn đạo chống hạm, do phong trào Houthi bắn ra từ phía Yemen. Ban đầu, CNN dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết, số lượng UAV và tên lửa của Houthi trong vụ tấn công là 24.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), 2 tàu khu trục của Mỹ cũng như máy bay chiến đấu F-18 từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã cùng chiến hạm HMS Diamond của Hải quân Hoàng gia Anh bắn hạ các UAV và tên lửa của Houthi ngày 9/1.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết, đây là vụ tấn công lớn nhất cho đến nay của Houthi trong khu vực, khi cuộc xung đột Israel - Hamas bước sang tháng thứ 4 và lan ra một số khu vực khác ở Trung Đông.

"Đây là tình huống không thể chấp nhận được. Điều đó không thể tiếp tục và không được phép tiếp tục xảy ra", ông Shapps tuyên bố và nói thêm rằng "hãy theo dõi khu vực này", ngụ ý London và các đối tác quốc tế có thể có hành động tiếp theo sau vụ tấn công mới nhất của Houthi.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhận định, chiến hạm HMS Diamond của hoàng gia Anh có thể là mục tiêu nhắm tới của Houthi trong đợt tấn công ngày 9/1. Đồng thời, ông Shapps nói thêm rằng, có "một cuộc tổng tấn công nhằm vào tất cả tàu bè ở Biển Đỏ".

CENTCOM thông báo, không có thương vong hay thiệt hại nào ghi nhận trong vụ tấn công lần thứ 26 của Houthi nhằm vào các tuyến đường vận tải thương mại ở Biển Đỏ kể từ ngày 19/11/2023. Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố: "Vụ tấn công mới nhất của Houthi là một sự leo thang rõ ràng".

Cuối ngày 9/1, Yahya Saree, phát ngôn viên quân sự của Houthi, cho biết, các tay súng của phong trào này đã bắn một số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hải quân và UAV vào một tàu Mỹ "nghi hỗ trợ" cho Israel.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, phát ngôn viên Yahya Saree không tiết lộ cuộc tấn công của Houthi xảy ra khi nào hoặc gây thiệt hại ra sao. Tuy nhiên, phát ngôn viên này tuyên bố cuộc tấn công mới nhất nhằm "đáp trả" cuộc tấn công trước đó của Mỹ khiến 10 tay súng Houthi thiệt mạng.

Phong trào Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn Yemen, đã "phong tỏa" các tuyến vận chuyển thương mại trên Biển Đỏ và tuyên bố "chỉ khi Israel dừng xung đột ở Dải Gaza thì phong trào này mới ngừng việc nhắm vào các tàu qua Biển Đỏ. Houthi cũng cảnh báo tấn công các tàu chiến Mỹ trong khu vực nếu Lầu Năm Góc tấn công vào Yemen.

Động thái của Houthi ở Biển Đỏ từ tháng 11 năm ngoái đến nay đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại quốc tế trên tuyến đường biển quan trọng giữa châu Âu và châu Á, vốn chiếm 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

3 tháng xung đột Israel - Hamas: Liệu có ai 'chiến thắng'?

Đã hơn 90 ngày, xung đột Israel - Hamas chưa có dấu hiệu kết thúc khi các bên vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu, dù số dân thường thiệt mạng ở Gaza đã hơn 22.000 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN