Đài Loan ra mắt tàu chiến "sát thủ tàu sân bay", chuyên dùng đối phó Trung Quốc

Đây là tàu chiến đầu tiên và duy nhất của Đài Loan được thiết kế để bắn hạ một tàu sân bay, theo SCMP.

Đài Loan ra mắt tàu chiến “sát thủ diệt tàu sân bay” (ảnh: SCMP)

Đài Loan ra mắt tàu chiến “sát thủ diệt tàu sân bay” (ảnh: SCMP)

Hôm 15.12, Đài Loan hạ thủy tàu chiến Ta Jiang (Tả Giang). Được mệnh danh là “kẻ hủy diệt tàu sân bay”, tàu chiến mới của Đài Loan trang bị những công nghệ quân sự tiên tiến nhất, đặc biệt là hệ thống rải mìn tốc độ cực cao.

Trong buổi lễ hạ thủy tàu Tả Giang, lãnh đạo Đài Loan – bà Thái Anh Văn – cho rằng, con tàu là minh chứng mới nhất cho thấy quyết tâm phòng thủ của hòn đảo và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

“Chiến lược chiến tranh bất đối xứng, lấy ít địch nhiều sẽ giúp Đài Loan ngăn chặn cuộc tấn công từ đối thủ”, bà Thái phát biểu.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và có thể sử dụng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết.

Tàu chiến Tả Giang của Đài Loan có lượng giãn nước là 700 tấn, di chuyển với tốc độ tối đa 45 hải lý/giờ.

Tàu được trang bị công nghệ tàng hình hiện đại và tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, đất liền. Theo thiết kế, tàu này có thể bắn hạ cả tàu sân bay.

Tả Giang có thể hoạt động ở cả vùng nước nông – nơi các tàu lớn khó di chuyển.

Bà Thái Anh Văn tham dự lễ hạ thủy tàu chiến Tả Giang (ảnh: SCMP)

Bà Thái Anh Văn tham dự lễ hạ thủy tàu chiến Tả Giang (ảnh: SCMP)

Huang Shou Chen – Chủ tịch Công ty đóng tàu Lung The (Đài Loan) – cho biết, tàu Tả Giang được trang bị các công nghệ cao, chủ yếu được sản xuất từ nội địa.

“Tả Giang được thiết kế chuyên đối phó với các tàu chiến của quân đội Trung Quốc đại lục. Tàu này có thể di chuyển với tốc độ cao. Trang bị tính năng tàng hình, phù hợp với lối tấn công vừa đánh vừa chạy, rất khó theo dõi”, Chieh Chung – chuyên gia quân sự Đài Loan – nhận xét.

Theo ông Chung, Đài Loan cũng đang phát triển một số loại tàu khác, áp dụng công nghệ tiên tiến tương tự Tả Giang, chủ yếu nhấn mạnh tốc độ di chuyển, khả năng tàng hình.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho hay, 2 tàu nữa sẽ được đóng với công nghệ tương tự Tả Giang. Tổng trị giá của 3 tàu chiến là hơn 1 tỷ USD.

Các tàu chiến mới của Đài Loan đều được trang bị hệ thống máy tính điện tử tiên tiến nhất thế giới. Vỏ tàu sử dụng hợp kim entropy đắt tiền để tăng độ bền, khả năng chống chịu.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều tốt đẹp nhất ông Trump có thể làm cho nước Mỹ sau khi thất cử?

Sau khi đại cử tri đoàn xác nhận chiến thắng bầu cử của ông Biden và nhiều tòa án cũng khẳng định không có “gian lận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN