Moscow trả đũa, 'cấm cửa' máy bay từ 36 khu vực vào không phận Nga

Nga cấm các chuyến bay bay từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ bay vào không phận của mình, bao gồm tất cả 27 nước Liên minh châu Âu (EU).

Hôm 28-2, Nga thông báo đã cấm các chuyến bay từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ đến nước này để đáp trả các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây nhằm vào lĩnh vực hàng không Nga, hãng tin Reuters cho hay.

Theo lệnh cấm bay của Nga, tất cả máy bay xuất phát từ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ bị cấm bay vào Nga. Bên cạnh đó, còn có các quốc gia và vùng lãnh thổ bị liệt vào danh sách cấm bay của Nga gồm Canada, vùng Jersey và Gibraltar của Anh.

Sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: SKY TRAX

Sân bay quốc tế Sheremetyevo ở thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: SKY TRAX

Theo Reuters, lệnh cấm bay sẽ gây tổn hại cho các hãng hàng không bay qua quốc gia lớn nhất thế giới này để di chuyển từ châu Âu đến châu Á. Lệnh cấm này có khả năng buộc các nước phương Tây tìm các tuyến đường bay mới.

Phía Nga cho biết trong những trường hợp đặc biệt,  các chuyến bay từ các quốc gia bị Nga cấm cửa có thể được phép vào Nga nếu họ được cơ quan hàng không hoặc bộ ngoại giao Nga đảm bảo thông quan đặc biệt.

Trước đó, EU cũng đã thông báo cấm toàn bộ chuyến bay từ Nga đến các nước thành viên khối này. Tờ Washington Post dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 27-2 cho biết toàn bộ không phận của 27 quốc gia thuộc EU sẽ đóng cửa với máy bay Nga, bao gồm máy bay tư nhân của những đại gia Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức cấp cao EU thừa nhận điều không thể làm khi trừng phạt Nga

Các nhà lãnh đạo phương Tây cuối tuần qua đã nhất trí về một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐỨC HIỀN ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN