Nga tuyên bố kiểm soát 2 thành phố lớn của Ukraine

Trong khi phái đoàn Nga – Ukraine gặp nhau ở Belarus để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn, giao tranh ở các thành phố lớn của Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng.

Nga tuyên bố kiểm soát Zaporizhzhia - nhà máy hạt nhân quan trọng của Ukraine (ảnh: AP)

Nga tuyên bố kiểm soát Zaporizhzhia - nhà máy hạt nhân quan trọng của Ukraine (ảnh: AP)

“Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các thành phố Berdyansk, Energodar của Ukraine”, Igor Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – tuyên bố hôm 28.2.

Ông Konashenkov nhấn mạnh, Zaporozhskaya – một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine, thuộc thành phố Energodar – nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine.

“Mức độ phóng xạ ở Zaporozhskaya là bình thường”, ông Konashenkov nói.

Tuy nhiên, trưa ngày 28.2 theo giờ địa phương, các lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định đã làm chậm bước tiến của quân đội Nga ở Kiev và nhiều thành phố lớn khác.

Công ty hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom cũng bác bỏ thông tin Nga giành quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia.

Theo giới chức Ukraine, cường độ tiến công của quân đội Nga ở Kiev và một số thành phố lớn khác đã “giảm đáng kể”.

“Quân đội Nga đang chậm lại, nhưng ở một số khu vực, giao tranh vẫn xảy ra ác liệt”, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo.

Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm Kiev hôm 28.2. Ở các khu vực phía đông thủ đô Ukraine, người ta vẫn nghe thấy tiếng pháo kích và súng. Sau khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, người dân Kiev xếp thành các hàng dài bên ngoài các siêu thị để cố gắng tích trữ thực phẩm.

Xe tăng bị bắn cháy ở Ukraine (ảnh: CNN)

Xe tăng bị bắn cháy ở Ukraine (ảnh: CNN)

Một cư dân Kiev nói với CNN, 3 siêu thị cô vừa đến đều trống rỗng.

“Tôi nghĩ nhiều người đang cảm thấy hoang mang. Chúng tôi đều không mong đợi tình hình sẽ xảy ra thế này. Chẳng còn gì để mua cả”, người phụ nữ nói.

Nhiều siêu thị và cửa hàng ở Kiev đã đóng cửa từ ngày 24.2. Nhiều người dân trong thành phố đang than phiền và lo lắng vì khan hiếm thực phẩm. Chính quyền Kiev cho biết, họ sẽ cố gắng cho mở lại các siêu thị và khôi phục giao thông công cộng một cách hạn chế.

Ở Kharkiv – thành phố lớn thứ 2 Ukraine – hàng trăm người đã thương vong do các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine.

“Kharkiv bị tấn công bởi hàng loạt quả tên lửa. Hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương”, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Herashchenko đăng lên Facebook.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Ukraine khẳng định quân đội nước này vẫn nắm quyền kiểm soát Kharkiv.

Nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ nước ngoài, hôm 28.2, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) “khẩn cấp kết nạp Ukraine”.

“Chúng tôi kêu gọi EU khẩn cấp kết nạp Ukraine bằng một thủ tục đặc biệt. Chúng tôi biết ơn các đối tác đã sát cánh cùng Ukraine. Mục tiêu của chúng tôi là được hòa nhập và bình đẳng với tất cả người dân châu Âu. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi xứng đáng với điều đó”, ông Zelensky phát biểu.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ tung lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga

Hôm 28.2, Mỹ cho biết sẽ cấm các giao dịch bằng USD với Ngân hàng Trung ương Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN