Moscow đã cảnh báo, Lithuania vẫn mở rộng lệnh cấm vận chuyển hàng Nga qua lãnh thổ

Lithuania bổ sung nhiều hàng hóa Nga vào danh mục bị cấm quá cảnh sang Kaliningrad, lưu ý rằng nước này đang thực thi lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Lithuania không cho phép các đoàn tàu Nga chở hàng hóa trong danh mục bị trừng phạt của EU quá cảnh lãnh thổ của mình (ảnh minh họa: Reuters)

Lithuania không cho phép các đoàn tàu Nga chở hàng hóa trong danh mục bị trừng phạt của EU quá cảnh lãnh thổ của mình (ảnh minh họa: Reuters)

Hôm 11.7, cơ quan hải quan Lithuania cho biết, nước này đã mở rộng hạn chế đối với các chuyến hàng từ Nga quá cảnh đến Kaliningrad (vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga).

Các hàng hóa của Nga mới bị cấm vận chuyển tới Kaliningrad bao gồm bê tông, gỗ, rượu và hóa chất công nghiệp chứa cồn. Lithuania cho biết đã thông báo về quyết định này với Nga.

Trước đó, hôm 18.6, Lithuania đã ra lệnh cấm vận chuyển hàng hóa Nga có trong danh sách trừng phạt của EU qua lãnh thổ. Hàng hóa bị cấm bao gồm than đá, kim loại, vật liệu xây dựng và thiết bị công nghệ tiên tiến. 

Kaliningrad là vùng lãnh thổ thuộc Nga nằm kẹp giữa Ba Lan và Lithuania – 2 nước thành viên NATO. Kaliningrad nhận hàng hóa từ Nga vận chuyển bằng các tuyến đường sắt, đường bộ qua lãnh thổ Lithuania.

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus – ông Alexander Lukashenko – trong một cuộc gặp (ảnh: RT)

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus – ông Alexander Lukashenko – trong một cuộc gặp (ảnh: RT)

Cùng ngày 11.7, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thảo luận về các biện pháp chung nhằm đáp trả lệnh cấm vận chuyển hàng hóa của Lithuania.

“Liên quan đến các lệnh cấm bất hợp pháp do Lithuania áp đặt nhằm vào hàng hóa Nga đến Kaliningrad, chúng tôi đang thảo luận để đưa ra phản ứng chung”, Điện Kremlin cho hay.

Thống đốc Kaliningrad – ông Anton Alikhanov – cho biết, chính quyền Kaliningrad đã đề xuất lệnh cấm toàn bộ hàng hóa vận chuyển từ Nga đến các nước vùng Baltic. Nếu được Moscow chấp thuận, đây được cho là biện pháp đáp trả mạnh tay đối với Lithuania.

“Nhằm trả đũa Lithuania, chúng tôi đề xuất lệnh cấm toàn bộ hàng hóa vận chuyển từ Nga đến các nước vùng Baltic”, ông Anton Alikhanov nói, đề cập đến 3 nước Lithuania, Latvia và Estonia.

Hôm 21.6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã lên tiếng cảnh báo Lithuania: “Nga chắc chắn đáp trả những hành động thù địch như vậy. Các biện pháp thích hợp sẽ được đưa ra trong tương lai gần. Hậu quả của chúng sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến người dân Lithuania”.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Đức: Hàng hóa Nga đến Kaliningrad bị chặn, Berlin ”nổi cáu” với Lithuania

Đức được cho là đang yêu cầu Lithuania dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển nhiều nhóm hàng hóa từ Nga đến Kaliningrad để tránh nguy cơ Moscow đưa ra phản ứng mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN