Nga: 4 tên lửa Mỹ sản xuất bị bắn hạ ở thành phố giáp biên giới Ukraine

Một số vùng của Nga có chung đường biên giới với Ukraine đã nhiều lần bị tấn công kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tên lửa AGM-88 HARM. Ảnh: Wiki

Tên lửa AGM-88 HARM. Ảnh: Wiki

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/12 đưa tin, 4 tên lửa chống radar AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất đã bị bắn hạ tại tỉnh Belgorod của Nga (giáp Ukraine). 

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm, lực lượng phòng không của Nga tại các vùng Donetsk, Lugansk và Zaporozhye đã đánh chặn 6 tên lửa được bắn ra từ các hệ thống pháo HIMARS (Mỹ sản xuất) và Uragan (do Liên Xô thiết kế). Ngoài ra, nhiều máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cũng bị bắn rơi.

"Trong 24 giờ qua, các lực lượng phòng không bắn hạ 8 UAV của Ukraine ở các khu vực thuộc Lugansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson", Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo ngày 19/12. 

Ông Konashenkov cho biết thêm, quân Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị quân sự của Ukraine ở 139 khu vực và phá hủy 56 đơn vị pháo binh của đối phương tại các vị trí khai hỏa ngày 18/12. 

Thông tin 4 tên lửa do Mỹ sản xuất bị đánh chặn được đưa ra sau khi quân đội Ukraine nã pháo dữ dội vào thành phố Belgorod, tỉnh Belgorod, và một số khu vực khác trong tỉnh này ngày 18/12, khiến một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, theo thống đốc  tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov.

Chia sẻ trên Telegram, ông Gladkov cho biết, 75 tòa nhà dân sinh và nhà máy công nghiệp bị phá hủy cùng với 40 chiếc ô tô trong đợt nã pháo này. 

Thống đốc tỉnh Belgorod cho biết, các cuộc pháo kích của Ukraine tiếp tục diễn ra vào ngày 19/12, khiến hơn 14.000 người dân ở thành phố Shebekino sống trong cảnh thiếu điện sinh hoạt. 

Belgorod và một số tỉnh khác của Nga giáp Ukraine đã nhiều lần bị tấn công kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. 

Theo đài RT, tuần trước, một số hãng tin Mỹ đưa tin, Lầu Năm Góc đang hoàn tất kế hoạch cung cấp cho Kiev các hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Nếu điều này xảy ra, Patriot sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng Nga, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. 

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cuối tuần qua trích dẫn một tài liệu điều tra nói rằng các UAV được sử dụng trong vụ tấn công ở 3 tỉnh Belgorod, Kursk và Voronezh, cũng như bán đảo Crimea, có chứa các bộ phận do một công ty Mỹ sản xuất. 

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Nhà Trắng không khuyến khích các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky tuyên bố cuộc tái chinh phục Crimea đã bắt đầu

Mặc dù chưa có chiến dịch quân sự cụ thể, nhưng quá trình giành lại bán đảo Crimea từ tay Nga đã khởi động trong tâm trí của mọi người, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN