Mới đầu năm, TQ tăng cường 2 mũi nhọn, quyết tranh giành quần đảo với Nhật Bản

Chiến lược 2 mũi nhọn nhằm làm suy yếu sức phòng thủ về lâu về dài của Nhật Bản ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Trung Quốc thực hiện dường như đang cho thấy tác dụng, theo SCMP.

Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (ảnh: SCMP)

Cả Trung QuốcNhật Bản đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (ảnh: SCMP)

Vài năm gần đây và đặc biệt là đầu năm 2021, Trung Quốc tăng cường sự hiện diện cả quân sự và dân sự trên vùng trời, vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

 Quần đảo không hề có người ở đang là nơi tranh chấp quyết liệt giữa Trung Quốc – Nhật Bản với hàng loạt tuyên bố chủ quyền.

Theo SCMP, Trung Quốc đã điều các máy bay quân sự xuất kích hàng trăm lượt tới Senkaku/Điếu Ngư, buộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phải đưa máy bay theo dõi từ sáng đến đêm.

Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc đang tiêu hao nhân sự và thiết bị quân sự Nhật Bản bằng các lần máy bay xuất kích – điều Bắc Kinh từng áp dụng với Đài Loan.

Cảnh sát biển Nhật Bản cũng thường xuyên phát hiện tàu cá, tàu tuần duyên Trung Quốc hoạt động gần Senkaku/Điếu Ngư.

Năm 2020, 1.157 tàu Trung Quốc đã áp sát Senkaku/Điếu Ngư. Số lượng tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp cũng tăng lên vào dịp đầu năm 2021.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, trong năm ngoái, nước này đã đáp trả 638 lần máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Senkaku/Điếu Ngư.

“Lực lượng phòng vệ Nhật Bản phải bay trên Biển Hoa Đông từ lúc mặt trời mọc đến tận đêm khuya”, một báo cáo quân sự được Kyodo News trích dẫn cho hay.

Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama cảnh báo các hoạt động quân sự kết hợp dân sự ngày càng tăng của Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư là “mối đe dọa”.

“Ngày nào tàu Trung Quốc cùng cố gắng áp sát quần đảo Senkaku”, ông Nakayama nói.

Mỹ – đồng minh thân cận của Nhật Bản – tuyên bố sẽ cùng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tập trận phòng thủ ở các quần đảo xa xôi vào tháng 5 tới.

Derek Grossman – chuyên gia từ tổ chức phân tích an ninh Derek Grossman – cho rằng, các áp lực từ Trung Quốc cả về dân sự, quân sự đang khiến Nhật Bản mệt mỏi.

Nhật Bản quyết tâm bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (ảnh: SCMP)

Nhật Bản quyết tâm bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (ảnh: SCMP)

“Nhật Bản đang mệt mỏi vì phi công phải hoạt động quá sức, thêm vào đó là gánh nặng từ chi phí bảo dưỡng máy bay, tàu cảnh sát biển. Trung Quốc thích gây sự hoang mang, không chắc chắn trước khi xảy ra xung đột vũ trang thực sự”, ông Grossman nhận xét.

“Trung Quốc có nguồn lực khổng lồ để chi cho lực lượng tuần duyên, không quân và ngư dân hoạt động với mục đích gây rối. Nhật Bản chưa thể so sánh với Trung Quốc về tiềm lực không quân, hải quân. Họ có thể kiệt sức nếu tiếp tục so kè. Những hành động vào đầu năm cho thấy Bắc Kinh sẽ không dễ dàng từ bỏ Senkaku/Điếu Ngư”, ông Grossman nói.

Tuy nhiên, ông Grossman cho rằng, việc kết hợp cả biện pháp quân sự và dân sự của Trung Quốc nhằm tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản có thể “già néo đứt dây”.

“Nếu Trung Quốc cứ tiếp diễn chiến lược đó, nguy cơ xảy ra sự cố và đụng độ không mong muốn sẽ ngày càng tăng. Việc Mỹ tham gia cùng Nhật Bản bảo vệ quần đảo đang tranh chấp có thể khiến tình hình an ninh Trung Quốc trở nên bất ổn”, ông Grossman nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh điều tàu sân bay đến Biển Đông, TQ nói sao?

Không chỉ Mỹ, Anh cũng thông báo điều tàu sân bay đến Biển Đông để thách thức các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN