Máy bay quân sự chở hơn 100 người mất tích ở Myanmar

Quân đội Myanmar thông báo một chiếc máy bay quân sự của nước này mất liên lạc khi đang trên đường từ thị trấn ven biển Myeik đến thành phố Yangon.

Máy bay quân sự chở hơn 100 người mất tích ở Myanmar - 1

Máy bay quân sự Y-8 của quân đội Myanmar.

Theo Independent, phát ngôn viên quân đội Philippines nói máy bay mất tích vào 13 giờ 06 phút (giờ địa phương) trên tuyến đường bay nội địa.

Máy bay mất liên lạc với mặt đất khi ở cách thị trấn Dawei 32 km về phía tây. Quân đội Myanmar đã điều tàu thuyền và máy bay đến khu vực để phục vụ công tác tìm kiếm.

Máy bay mất tích khi đang đang rời thị trấn ven biển Myeik đến Yagon, thành phố lớn nhất ở nước này.

Tướng quân đội Myanmar Myat Min Oo nói, chiếc máy bay Y-8 do Trung Quốc sản xuất chở theo 90 hành khách, đa số là người thân của các binh sĩ quân đội và 14 thành viên phi hành đoàn.

Nguồn tin quân đội cho biết, tình hình thời tiết trong khu vực vẫn ổn định khi vụ việc xảy ra. “Tôi nghĩ máy bay đã gặp trục trặc kỹ thuật”, nguồn tin cho biết.

Hồi tháng 2.2017, một chiếc máy bay quân sự Myanmar đã gặp nạn khi vừa cất cánh. Máy bay rơi khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ áp sát không phận Nga

Máy bay ném bom hạng nặng B-52 của Mỹ có thể chở theo 27 tấn vũ khí và tầm hoạt động 8.000 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Independent ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN