Máy bay Nepal chở 22 người mất tích

Hôm nay (29/5), một máy bay của hãng hàng không tư nhân của Nepal mất tích cùng 22 người trên khoang, các quan chức chính phủ và hãng hàng không cho biết.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Tara Air. (Ảnh: Kathmandupost)

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Tara Air. (Ảnh: Kathmandupost)

Chiếc máy bay nhỏ mất tích khi đang bay từ thị trấn du lịch Pokhara, cách thủ đô Kathmandu khoảng 200km về phía tây bắc, đến Jomsom, địa điểm nằm cách khoảng 80km.

Chiếc máy bay mất tích thuộc hãng hàng không Tara Air. Hãng này chủ yếu sử dụng đội tàu bay Twin Otter do Canada chế tạo.

Một lãnh đạo của hãng hàng không cho biết chiếc máy bay chở 4 người Ấn Độ, 2 người Đức, 13 người Nepal và 3 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay mất liên lạc từ 9h55 sáng nay (giờ địa phương), lãnh đạo của Tara Air cho biết.

Theo trạm kiểm soát không lưu ở sân bay Jomsom, họ nhận được báo cáo chưa được xác nhận về tiếng động lớn ở Ghasa, một địa phương thuộc Jomsom.

Một chiếc trực thăng đã được cử đến khu vực nơi ghi nhận liên lạc cuối cùng với máy bay.

Nepal – quốc gia có đỉnh núi cao nhất thế giới – đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn máy bay nội địa vì điều kiện thời tiết dễ thay đổi và địa hình núi non hiểm trở.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ rơi máy bay khiến 132 người chết ở TQ: Kết luận sơ bộ của Mỹ

Các nhà điều tra Mỹ tin rằng có người trên máy bay hành động có chủ ý khiến máy bay của hãng hàng China Eastern Airlines rơi hồi tháng 3, khiến 132 người chết, theo báo Mỹ Wall...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Theo Reuters, Kathmandu Post ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN