Malaysia tố 16 máy bay Trung Quốc hoạt động đáng ngờ ở biển Đông

Ngày 1-6, không quân hoàng gia Malaysia (RMAF) cho biết 16 máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc đã tới gần không phận nước này sau khi có "hoạt động đáng ngờ ở biển Đông".

Reuters đưa tin không quân hoàng gia Malaysia (RMAF) ngày 31-5 phải điều chiến đấu cơ Hawk 208 từ căn cứ không quân Labuan để theo dõi và ngăn chặn các máy bay Trung Quốc, cách bờ biển bang Sarawak khoảng 60 hải lý. Chúng bao gồm Ilyushin il-76 và Xian Y-20, "di chuyển theo đội hình chiến thuật ở độ cao 7-8,2 km".

"Các máy bay Trung Quốc không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khu vực dù được hướng dẫn nhiều lần. Sự cố này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia và an toàn chuyến bay" - RMAF cho biết.

Malaysia tố 16 máy bay Trung Quốc hoạt động đáng ngờ ở biển Đông - 1

Máy bay Xian Y-20 (trên) và Ilyushin il-76 của Trung Quốc. Ảnh: CCTV, Reuters

Máy bay Xian Y-20 (trên) và Ilyushin il-76 của Trung Quốc. Ảnh: CCTV, Reuters

Trung tâm phòng không của RMAF phát hiện các máy bay Trung Quốc đầu tiên lúc 11 giờ 53 phút trưa 31-5 (giờ địa phương).

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur không bình luận khi được Reuters liên lạc.

Trên mạng xã hội, các nhà quan sát chỉ trích hành động của Trung Quốc vì diễn ra trước thời điểm Malaysia chuẩn bị áp đặt lệnh tổng phong toả cả nước vì dịch Covid-19 (ngày 1-6). "Bắc Kinh hiểu rõ tình cảnh mà Malaysia phải đối mặt, bao gồm lệnh tổng phong toả mới nhất" - chuyên gia phân tích an ninh hàng hải tại Singapore, Collin Koh, viết trên mạng xã hội Twitter.

Hồi năm ngoái, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc bị cáo buộc bám theo tàu khai thác dầu West Capella của Công ty dầu khí Petronas (Malaysia) hoạt động ở biển Đông. 

Dữ liệu của Marine Traffic, trang web chuyên theo dõi tàu thuyền, cho thấy tàu Hải Dương 8 ở vị trí cách bờ biển Malaysia khoảng 324 km ngày 16-4-2020. Một ngày sau, tàu Hải Dương 8 tiếp cận tàu West Capella.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc sắp đưa giàn khoan lớn gấp 3 HD-981 ra Biển Đông

Trung Quốc kéo giàn khoan khai thác nửa chìm nửa nổi đầu tiên và lớn nhất thế giới ra Biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN