Trung Quốc sắp đưa giàn khoan lớn gấp 3 HD-981 ra Biển Đông

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc kéo giàn khoan khai thác nửa chìm nửa nổi đầu tiên và lớn nhất thế giới ra Biển Đông.

Giàn khoan Biển sâu số 1 do Trung Quốc tự phát triển. Ảnh: Global Times

Giàn khoan Biển sâu số 1 do Trung Quốc tự phát triển. Ảnh: Global Times

Theo thông tin từ tờ Thời báo Hoàn cầu, Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo vừa hoàn tất lắp đặt các thiết bị lên giàn khoan “Biển sâu số 1” hôm 29/5.

Theo CNOOC, giàn khoan này sẽ được kéo ra khu vực khí Lăng Thuỷ ngoài khơi đảo Hải Nam trong đầu tháng 6 và sẽ khai thác ngay trong cùng tháng.

Là giàn khoan khai thác nửa chìm, nửa nổi đầu tiên lớn nhất thế giới, "Biển sâu số 1" có thể khai thác 3 tỉ m3 khí tự nhiên/năm.

Khu vực Lăng Thuỷ nằm cách đảo Hải Nam khoảng 150km gồm các lô dầu khí: Lăng Thủy 17-2, Lăng Thủy 25-1, Lăng Thủy 18-1 và Lăng Thủy 18-2.

Tháng 6/2020, CNOOC đã tiến hành khoan giếng khai thác đầu tiên trong tổng số 11 giếng dầu tại lô Lăng Thuỷ 17-2.

Sau khi đi vào hoạt động, lô này sẽ cung cấp ¼ lượng khí đốt hằng năm cho khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong và Macau.

Với trọng lượng 100.000 tấn, giàn khoan “Biển sâu số 1” lớn gấp 3 lần giàn HD-981. Qua đó, có thể thấy, từ sau sự việc Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 ra Biển Đông năm 2014, CNOOC tiếp tục phát tiển giàn khoan, thiết bị mới.

Rất nhiều lần Bắc Kinh bị cáo buộc sử dụng các giàn khoan này cùng tàu khảo sát địa chất làm công cụ thúc đẩy yêu sách hàng hải vô lý trong khu vực.

Nguồn: [Link nguồn]

Đấu khẩu về nguồn gốc Covid-19, Trung Quốc đe doạ tăng vũ khí hạt nhân

"Trung Quốc cần tăng số lượng đầu đạn hạt nhân và chuẩn bị cho khả năng có thể giao chiến với Mỹ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN