Lysychansk bất ngờ im tiếng pháo, lãnh đạo lực lượng Ukraine cảnh báo "bão"

Ukraine thừa nhận gặp khó khăn ở miền đông, khi quân đội nước này phải chiến đấu trong hoàn cảnh thiếu thốn còn Nga vẫn không ngừng điều thêm lực lượng tới.

Thành phố Lysychansk trên bản đồ chiến sự Ukraine (ảnh: BBC)

Thành phố Lysychansk trên bản đồ chiến sự Ukraine (ảnh: BBC)

Serhiy Gaidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – hôm 21.6 cho hay, sáng ngày 20.6, quân đội Nga pháo kích “không ngừng nghỉ” vào Lysychansk, nhưng ban đêm, tiếng súng lại im bặt. So với 2 đêm “dữ dội” trước đó, việc quân đội Nga ngừng tấn công Lysychansk trong đêm 20.6 được cho là không bình thường.

“Theo nhận định của tôi, họ đã mệt mỏi và cần củng cố lại lực lượng”, ông Serhiy Gaidai nói trên sóng truyền hình. 

Ông Serhiy Gaidai cho biết, mình không có thông tin về thương vong trong đêm ngày 20.6 vì không có vụ tấn công nào xảy ra.

“Tuy nhiên, đó có thể chỉ là sự bình yên trước cơn bão lớn”, ông Serhiy Gaidai cảnh báo.

Ở thành phố Severodonetsk (giáp Lysychansk), ông Gaidai cho hay, những cuộc giao tranh ác liệt vẫn diễn ra trong khu vực nhà máy hóa chất Azot. Tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng của Severodonetsk đã bị phá hủy.

Theo ông Gaidai, 538 dân thường vẫn đang trú ẩn trong hầm tránh bom của nhà máy Azot. Hầu hết là nhân viên nhà máy. Những người này từ chối sơ tán.

Hôm 21.6, Rodion Miroshnik – đại diện ngoại giao của Nga tại Cộng hòa Lugansk tự xưng – tiết lộ, lực lượng tăng viện của Nga đang di chuyển tới Lysychansk. Thành phố này nhiều khả năng sẽ bị Nga kiểm soát trong thời gian tới.

“Những giờ sắp tới sẽ chứng kiến thay đổi đáng kể về tương quan lực lượng ở Lugansk”, ông Miroshnik tuyên bố trên Telegram.

Ở mặt trận phía nam, Oleksiy Arestovych – cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky – hôm 20.6 cho hay, một hạm đội lớn trang bị tên lửa hành trình của Nga đang tập hợp ở biển Đen.

“6 chiến hạm mang tên lửa hành trình của Nga đang dàn hàng ngoài khơi. Rất có thể chúng được chuẩn bị cho một đợt tấn công tên lửa ồ ạt”, ông Arestovych cảnh báo.

Igor Girkin – lãnh đạo Cơ quan quân sự của Cộng hòa Donetsk tự xưng – cũng thông báo việc một hạm đội của Nga đang di chuyển về phía thành phố Odessa (Ukraine).

“Đã có quyết định về việc xử lý tàn dư của hạm đội Ukraine”, ông Igor Girkin tuyên bố.

Tình hình ở Kharkiv – thành phố lớn thứ 2 Ukraine – cũng được cho là căng thẳng khi ông Zelensky cảnh báo quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn.

“Quân đội Nga đang tập hợp để tiếp tục tấn công Kharkiv. Họ muốn làm điều đó một lần nữa”, ông Zelensky phát biểu trong Diễn đàn Chính sách Toàn cầu ISPI (Italia) hôm 20.6.

Quân đội Ukraine kéo pháo M777 của Mỹ ra chiến trường (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine kéo pháo M777 của Mỹ ra chiến trường (ảnh: CNN)

Theo ông Zelensky, quân đội Nga sẽ đẩy mạnh tấn công trên khắp các mặt trận trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU tổ chức hôm 24.6.

“Chúng tôi vẫn đang bảo vệ Severodonetsk và Lysychansk. Cuộc chiến rất khó khăn, nhưng chúng tôi có những chàng trai và cô gái mạnh mẽ ở đó”, ông Zelensky nói thêm.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ), tuần tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với cuộc chiến ở Severodonetsk và Lysychansk.

“Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng, Moscow muốn 26.6 sẽ là ngày quân đội của họ tiếp cận biên giới hành chính của toàn bộ khu vực Lugansk. Điều này đòi hỏi nỗ lực tăng cường của Nga để kiểm soát 2 thành phố cuối cùng”, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định.

“Với tuyến đường cao tốc T1302 Bakhmut-Lysychansk, quân đội Nga có thể tăng thêm lực lượng để kiểm soát nhà máy Azot, cũng như 2 thành phố Severodonetsk và Lysychansk”, ISW cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ giàn khoan do Nga kiểm soát trúng tên lửa: Crimea công bố thương vong

Sergey Aksyonov – lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm – cáo buộc, 3 tên lửa Ukraine đã phóng trúng 3 giàn khoan riêng biệt do Nga kiểm soát ở ngoài khơi biển Đen, gần bán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN