Xung đột Nga - Ukraine: "Ăn miếng trả miếng" trên nhiều mặt trận

Hanna Maliar – Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine – tuyên bố, quân đội Nga hiện đã kiểm soát tới 95% diện tích khu vực Lugansk.

Binh sĩ Nga kiểm soát một cảng của Ukraine ở miền nam (ảnh: AP)

Binh sĩ Nga kiểm soát một cảng của Ukraine ở miền nam (ảnh: AP)

“Tôi không hề phóng đại nguy cơ. Những trận chiến sống còn đang diễn ra ở Lugansk, nơi lực lượng Ukraine cố gắng không bị đối phương bao vây trong tuyệt vọng”, AP hôm 20.6 dẫn lời bà Hanna Maliar.

“Chúng ta phải hiểu rằng, quân đội Nga có ưu thế vượt trội cả về nhân lực và vũ khí. Tình thế vô cùng khó khăn”, bà Hanna Maliar nói thêm.

Cùng ngày 20.6, phát biểu trong một diễn đàn ở Milan (Italia), Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Kiev đang cần viện trợ vũ khí hơn bao giờ hết.

“Đây là vấn đề sống còn”, ông Zelensly tuyên bố.

Serhiy Gaidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – cho hay, quân đội nước này đang phải chiến đấu ở thành phố Severodonetsk trong tình thế hết sức khó khăn. Cuộc chiến ở Severodonetsk hiện tập trung vào việc kiểm soát nhà máy hóa chất Azot và những thị trấn ngoại ô thành phố.

“Nga vẫn không ngừng điều thêm quân và vũ khí tới”, ông Gaidai nói với AP.

“Tình hình là địa ngục ở đó. Mọi thứ chìm trong lửa. Pháo kích của Nga không dừng lại dù chỉ là một giờ”, ông Gaidai nói về cuộc chiến phòng thủ nhà máy Azot.

“Chỉ còn số ít cư dân của Severodonetsk ở lại thành phố. Không có điện, thực phẩm, thuốc men hay đường dây liên lạc ở đây. Sự kháng cự kiên cường của Severodonetsk đang ngăn Nga điều lực lượng tới những khu vực khác”, ông Gaidai nói, lưu ý rằng trước xung đột, Severodonetsk có hơn 100.000 người sinh sống.

Tổng thống Ukraine Zelensky từng nhận định, cuộc chiến ở Severodonetsk có thể quyết định cục diện chiến sự ở miền đông nước này.

Một giàn khoan của Nga ở biển Đen (ảnh: AP)

Một giàn khoan của Nga ở biển Đen (ảnh: AP)

Hôm 20.6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã phóng tên lửa tấn công một sân bay Ukraine ở thành phố Odessa. 2 máy bay không người lái Bayraktar của Ukraine đã bị phá hủy.

Igor Konahsenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – cho biết, tên lửa siêu thanh Oniks được sử dụng trong cuộc tấn công nói trên.

Cùng ngày, quân đội Ukraine tuyên bố, họ đã “phá vỡ phòng tuyến thứ nhất” của lực lượng Nga ở thành phố Kherson. Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Một giàn khoan dầu ở vùng biển ngoài khơi gần bán đảo Crimea (thuộc Nga) cũng bị quân đội Ukraine tấn công, Sergey Aksenov – lãnh đạo Crimea – thông báo hôm 20.6.

“Vào lúc 8 giờ sáng, quân đội Ukraine đã tấn công giàn khoan Chornomorneftegaz. Chúng tôi đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Nga về vụ việc và nỗ lực giảm thiểu thương vong”, ông Aksenov thông báo và lưu ý, 5 người làm việc trên giàn khoan đã được giải cứu, một số người khác vẫn mất tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Đức nói về việc bà Markel “thân thiện” với Nga

Trong một động thái nhằm bênh vực chính sách của người tiền nhiệm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, nỗ lực duy trì quan hệ thân thiện với Nga “không bao giờ có thể coi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN