Lý giải về số người tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới ở Italia

Ở Italia, tỉ lệ người tử vong vì Covid-19 lên tới 10%, mức cao nhất thế giới nhưng không có nghĩa là cứ 10 người nhiễm virus thì có 1 người tử vong.

Theo RT, có nhiều nguyên nhân để lý giải việc Italia đang là quốc gia có tỉ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Lý do thứ nhất nằm ở chính số ca tử vong. Con số này được thống kê đặc biệt kỹ lưỡng. Người chết liên quan đến Covid-19 gần như ngay lập tức được liệt kê vào thống kê quốc gia.

Ngược lại, số ca nhiễm lớn hơn rất nhiều, thường bị đánh giá thấp. Ở một thời điểm, không thể xác định được toàn bộ người nhiễm Covid-19 tại một quốc gia vì cần thời gian xét nghiệm.

Virus có thể ủ bệnh trong cơ thể người tới 2 tuần và có những người thậm chí còn không bộc lộ triệu chứng, nhưng vẫn cho kết quả dương tính. Nói cách khác, số ca nhiễm thống kê hàng ngày chưa phản ánh đúng tình trạng lây nhiễm ở Italia và từ đó cho tỉ lệ tử vong cao.

Italia hiện ghi nhận tỉ lệ tử vong của người nhiễm Covid-19 lên tới 10%.

Italia hiện ghi nhận tỉ lệ tử vong của người nhiễm Covid-19 lên tới 10%.

Một yếu tố khác nằm ở năng lực xét nghiệm. Đức hiện là quốc gia tích cực xét nghiệm virus Corona nhất nên số ca nhiễm tăng rất nhanh so với số ca tử vong. Kết quả là tỉ lệ người tử vong vì Covid-19 ở Đức hiện chỉ ở mức 0,5%, tức là thấp hơn 20 lần so với Italia.

Trải qua một khoảng thời gian nữa, tỉ lệ tử vong ở Đức sẽ tăng dần vì người bệnh nếu không qua khỏi thường có xu hướng rơi vào tình trạng nguy kịch sau 3 tuần.

Người đứng đầu cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy Angelo Borrelli gần đây nói rằng, số ca nhiễm Covid-19 thực tế ở Italia gấp 10 lần, tức là hơn 640.000 người. Nếu con số trên là đúng thì tỉ lệ tử vong ở Italia sẽ rơi xuống chỉ còn 1%.

Vấn đề thứ ba nằm ở cách tính số ca tử vong vì Covid-19 của Italia. Giáo sư Walter Ricciardi, cố vấn cho Bộ Y tế Italia, nói: “Theo cách tính của chúng ta, cứ ai nhiễm Covid-19 mà tử vong thì đều tính là vì Covid-19".

Trên thực tế, không ít trường hợp người bệnh đã ở tuổi cao, có thể chỉ mới dương tính với virus Corona, nhưng sau đó đột ngột qua đời vì bệnh tim, ung thư. Những người này đều được liệt kê vào danh sách tử vong do Covid-19.

Điều đó không có nghĩa là nếu không nhiễm Covid-19 thì những người này vẫn có thể sống. Nhưng trong bối cảnh virus làm quá tải hệ thống y tế của Italia, không ai có thời gian để đánh giá xem ai mới là nạn nhân thực sự của đại dịch.

Ngoài ra, Italia có thể còn tính cả những trường hợp người bệnh qua đời tại nhà và dương tính với Covid-19. Không thể phủ nhận rằng hệ thống y tế Italia đã không sẵn sàng đối phó với dịch bệnh. Italia thiếu cả trang thiết bị và vật tư y tế cần thiết.

Nhưng dù thế nào, không thể phủ nhận rằng Italia đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19, theo RT.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao tỉ lệ người tử vong vì Covid-19 ở Đức thấp hơn 20 lần các nước khác?

Đức hiện là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tương đối lớn ở châu Âu, nhưng lại khiến cả thế giới kinh ngạc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN