Vì sao tỉ lệ người tử vong vì Covid-19 ở Đức thấp hơn 20 lần các nước khác?

Đức hiện là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tương đối lớn ở châu Âu, nhưng lại khiến cả thế giới kinh ngạc vì tỉ lệ tử vong do nhiễm Covid-19 ở nước này cực thấp.

Theo Daily Mail, Đức hiện ghi nhận gần 11.000 ca nhiễm virus Corona nhưng chỉ có khoảng 20 người tử vong. Tỉ lệ tử vong vì virus Corona ở nước này chỉ là 0,18%.

Con số này thấp hơn khoảng 20 lần so với tỉ lệ tử vong trung bình trên toàn cầu. Các quốc gia có tỉ lệ người tử vong vì Covid-19 ở mức cao hiện là Italia (8,3%), Trung Quốc (4%), Anh (3,9%) và Pháp (2,9%).

Đức là quốc gia có năng lực y tế cao nhất châu Âu.

Đức là quốc gia có năng lực y tế cao nhất châu Âu.

Đây là các con số thống kê chính thức được Viện Robert Koch (RKI), một cơ quan về y tế cộng đồng của chính phủ Đức, công bố hôm 19.3.

Richard Pebody, chuyên gia đến từ WHO, nói: “Thật khó để giải thích. Chúng tôi chưa có cách giải thích cho tỉ lệ tử vong cực thấp ở Đức, có thể do kết hợp nhiều yếu tố”.

Trong khi đó, các chuyên gia trên thế giới đã đưa ra một số lý giải về vấn đề này.

Giường điều trị tích cực

So với các quốc gia khác, Đức sở hữu tới 25.000 giường điều trị tích cực có thiết bị hỗ trợ sự sống cho người bệnh, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Chính phủ Đức tuyên bố sẽ tăng gấp đôi con số trên chỉ trong vài tuần tới, nhằm tránh tình trạng bệnh viện quá tải.

Các khách sạn, nơi tổ chức sự kiện sẽ được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở dạng nhẹ. Các bệnh viện từ đó có thể tập trung điều trị người bệnh nặng.

Có thể nói, Đức hiện là quốc gia sở hữu hệ thống y tế vượt trội hơn tất cả các quốc gia châu Âu khác. Pháp hiện chỉ có 7.000 giường điều trị tích cực, Italia là 5.000 và Anh chỉ có 4.000.

Xét nghiệm sớm

Đa số người nhiễm Covid-19 ở Đức là người trẻ.

Đa số người nhiễm Covid-19 ở Đức là người trẻ.

Christian Drosten, giám đốc Viện Virus học tại bệnh viện Charite ở Berlin, nói rằng xét nghiệm sớm cũng có thể là một yếu tố. “Chúng tôi phát hiện dịch bệnh rất sớm, luôn đi đầu trong công tác chẩn đoán và phát hiện người nhiễm”.

Đức có mạng lưới các bệnh viện đủ khả năng xét nghiệm và đã làm xét nghiệm ngay từ tháng 1, khi số ca nhiễm còn ở mức rất thấp.

Ước tính Đức hiện có khả năng xét nghiệm cho 12.000 người mỗi ngày. Người muốn xét nghiệm ở Đức cũng dễ dàng được phục vụ hơn các nước khác.

Những người có triệu chứng, có tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc mới trở về từ vùng có dịch là được xét nghiệm.

Đa số bệnh nhân là người trẻ

Khác với Italia, số ca nhiễm COvid-19 ở Đức chủ yếu rơi vào nhóm độ tuổi trẻ và khỏe mạnh.

Chủ tịch RKI, Lothar Wieler, nói: “Đức hiện có tới 70% ca nhiễm là người ở độ tuổi từ 20-55”.

Những ca nhiễm đầu tiên ở Đức cũng là nhóm người trẻ mới đi trượt tuyết ở Italia và Áo trở về.

Không xét nghiệm với người đã chết

Một lý do khác mà các chuyên gia Italia lý giải, đó là Đức không xét nghiệm các trường hợp người bệnh đã tử vong mà có thể do nhiễm Covid-19.

Tuy vậy, RKI cho biết: “Chúng tôi không coi việc xét nghiệm với người đã chết là một yếu tố quan trọng”.

Nhưng điều đó có nghĩa là nếu có người tử vong khi đang cách ly tại nhà, chưa từng xét nghiệm thì họ sẽ không được đưa vào danh sách tử vong do nhiễm Covid-19 ở Đức.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 13.000 người nhiễm Covid-19 ở Mỹ, California yêu cầu toàn bộ 40 triệu dân ở nhà

Hơn 13.000 người ở Mỹ đã xét nghiệm dương tính với virus Corona và số ca tử vong ghi nhận ít nhất lên tới 176.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN