Lý do Trung Quốc bất ngờ đòi đất ở quốc gia láng giềng thân cận với Ấn Độ

Yêu sách chủ quyền mới nhất của Trung Quốc đối với Bhutan được coi là nằm trong chiến lược cưỡng ép các quốc gia ở dãy Himalaya và cũng nhằm gây sức ép với Ấn Độ.

Năm 2017, Ấn Độ đã can thiệp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc và Bhutan.

Năm 2017, Ấn Độ đã can thiệp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc và Bhutan.

Theo Times of India, hôm 4.7, Bộ ngoại giao Trung Quốc nói ranh giới lãnh thổ Trung Quốc-Bhutan chưa bao giờ được phân định có “tranh chấp ở khu vực đông, trung và tây Bhutan từ trước đây rất lâu”.

Trung Quốc cảnh báo các quốc gia thứ ba, đặc biệt là Ấn Độ, không can thiệp vào vấn đề này. Hôm 29.6, Trung Quốc phản đối việc Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) cấp ngân sách cho khu bảo tồn động vật hoang dã Sakteng (SWS), với lý do khu vực này là vùng lãnh thổ tranh chấp với Bhutan.

Bhutan bác bỏ yêu sách của Trung Quốc, tuyên bố khu bảo tồn Sakteng là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Bhutan và chưa từng tranh chấp với bất kỳ nước nào.

Bhutan cuối cùng vẫn nhận được khoản ngân sách, nhưng tuyên bố của Trung Quốc là lần đầu tiên Bắc Kinh lên tiếng về tranh chấp chủ quyền ở phía đông Bhutan.

Bhutan và Trung Quốc phát sinh tranh chấp biên giới từ nhiều thế kỷ trước. Song cuộc đàm phán giữa chính phủ hai nước chỉ giới hạn ở 3 khu vực, không bao gồm SWS.

Theo báo Ấn Độ, động thái mới của Trung Quốc nhằm gây sức ép với các quốc gia nhỏ bé hơn gần Ấn Độ, cảnh báo về việc các quốc gia này công khai ủng hộ Ấn Độ trong các vấn đề quốc tế.

Tháng 6.2017, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ xảy ra ở cao nguyên Doklam, nằm gần ngã ba biên giới Ấn Độ - Trung Quốc – Bhutan. Các đơn vị biên phòng Bhutan báo động khi công binh Trung Quốc bắt đầu đổ dồn về Doklam, vốn là khu vực tranh chấp giữa Bhutan và Trung Quốc.

Đáp lời kêu gọi của chính quyền Bhutan, các đơn vị quân đội Ấn Độ được triển khai tới Doklam và nhiều lần chạm mặt lính Trung Quốc. Cuộc đụng độ căng thẳng xảy ra suốt 73 ngày cho đến khi Ấn Độ và Trung Quốc đạt thỏa thuận rút quân.

Ở thời điểm đó, New Delhi tin rằng Bắc Kinh đang thử thách các cam kết của Ấn Độ với Bhutan. Căn cứ quân sự chính của Ấn Độ tại Bhutan chỉ cách khu vực đang tranh chấp với Trung Quốc khoảng 21km.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc đã tính toán sai lầm khi “chọc giận” Ấn Độ?

Trung Quốc chỉ muốn căng thẳng với quốc gia láng giềng Ấn Độ giới hạn ở phạm vi tranh chấp biên giới, nhưng Ấn Độ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Times of India ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN