Lý do Trump dùng lại vật bị Obama "hắt hủi" ở Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa tượng cố Thủ tướng Anh Winston Churchill, một trong những người vĩ đại nhất thế kỷ 20, trở lại Phòng Bầu Dục ngay trong ngày làm việc đầu tiên.

Lý do Trump dùng lại vật bị Obama "hắt hủi" ở Nhà Trắng - 1

Bức tượng cố thủ ướng Anh Winston Churchill trong Phòng Bầu Dục.

Theo Guardian, người ta có thể nhìn thấy tượng bán thân của cố thủ ướng Anh Winston Churchill trong Phòng Bầu Dục, khi ông Trump ký sắc lệnh đầu tiên

Năm 2009, cựu tổng thống Barack Obama đã thay thế bức tượng này bằng tượng của nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King. Hành động này của ông đã bị nhiều thành viên của đảng Cộng hòa và một số chính trị gia Anh phản ứng dữ dội.

Nhà Trắng khi đó bác bỏ thông tin bức tượng bị dời đi nhưng sau đó xác nhận, tượng Winston Churchill đã được trả lại cho Đại sứ quán Anh.

Nhiều người coi hành động của ông Obama như một điều sỉ nhục đối với vương quốc Anh, một đồng minh thân cận của Mỹ.

Ông Obama, sau đó phủ nhận cáo buộc này, đồng thời bày tỏ sự kính trọng với cố thủ tướng Anh nhân một chuyến thăm đến London.

Bức tượng điêu khắc nghệ thuật của nghệ sĩ Jaccob Epstein này được cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tặng cho Tổng thống George W Bush và đã được trưng bày tại phòng Bầu Dục từ năm 2001-2009.

Lý do Trump dùng lại vật bị Obama "hắt hủi" ở Nhà Trắng - 2

Bức tượng được phía Anh tặng cho chính quyền Bush năm 2001.

Đội ngũ Trump hiện chưa lên tiếng về thông tin đưa bức tượng Winston Churchill trở lại Nhà Trắng. Tờ Washington Times thì liên tưởng một người không uống rượu như ông Trump lại thần tượng cố thủ tướng Anh, vốn là người nghiện rượu nặng.

Trả lời phỏng vấn truyền thông năm ngoái, Donald Trump nói rằng ông chưa bao giờ uống một giọt rượu nào.

Cây bút Kipp Friedman trên tờ Huffington Post từng so sánh, Donald Trump chính là hiện thân của Winston Churchill trong thế kỷ 21. Churchill là người cứu nền văn minh phương Tây khỏi thời kỳ đen tối, đánh bại chủ nghĩa phát xít HItler để trở thành một trong những người vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Friedman cho rằng, ông Trump cũng muốn mình có những đóng góp to lớn như vậy, trong giai đoạn thế kỷ 21.

Tờ The Sun đưa tin, khi Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đến tòa tháp Trump và gặp cố vấn Steven Bannon và con rể Trump, Jared Kushner, ông Johnson đã nhận được đề nghị trả tượng Churchill về vị trí cũ.

Đáp lại, Thủ tướng Anh Theresa May đã đồng ý cho ông Trump "mượn lại" bức tượng này để đặt trong Nhà Trắng.

“Thủ tướng Anh sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy bức tượng Churchill tại Nhà Trắng, khi bà có chuyến thăm đến đây vào mùa xuân năm nay”, phát ngôn viên của bà Theresa May cho biết.

Cố thủ tướng Anh Churchill có mẹ là người Mỹ va ông là người duy nhất được cấp hộ chiếu danh dự của Hoa Kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN