Lý do Nga bất ngờ trục xuất phó đại sứ Mỹ

Nga ngày 17.2 đã trục xuất quan chức ngoại giao cấp cao thứ 2 tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ Nga tấn công Ukraine “vẫn còn rất cao”.

Phó đại sứ Mỹ tại Moscow, Bart Gorman, bị trục xuất vào ngày 17.2.

Phó đại sứ Mỹ tại Moscow, Bart Gorman, bị trục xuất vào ngày 17.2.

Bart Gorman, phó đại sứ Mỹ ở Moscow, bị trục xuất vào ngày 17.2, theo CBS News.  “Hành động của Nga đối với ông Gorman là vô cớ và chúng tôi coi đây là hành động leo thang. Chúng tôi đang cân nhắc phản ứng đáp trả”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, để ngỏ khả năng trục xuất các quan chức ngoại giao Nga ở Washington.

“Chúng tôi kêu gọi Nga chấm dứt việc trục xuất các nhà ngoại giao và nhân viên Mỹ một cách vô cớ và cùng làm việc hiệu quả hơn”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm. “Điều quan trọng là hai quốc gia cần các nhân viên ngoại giao sẵn sàng để tạo điều kiện kết nối giữa chính phủ hai nước”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Gorman có thị thực hợp lệ ở Nga và ở nước này chưa đầy 3 năm.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó xác nhận việc trục xuất phó đại sứ Mỹ, nói đây là động thái nhằm đáp trả việc Mỹ yêu cầu một số nhà ngoại giao Nga phải rời nước này vào cuối tháng trước.

“Quan chức ngoại giao Mỹ đã được yêu cầu rời khỏi Nga, đáp trả việc nhà ngoại giao cấp cao của chúng tôi bị yêu cầu rời khỏi Washington”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Tháng 12.2021, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố bất kỳ nhà ngoại giao Nga nào ở nước này hơn 3 năm đều phải rời đi. Nhóm đầu tiên đã rời khỏi Mỹ vào cuối tháng trước, nhóm thứ hai sẽ rời đi vào tháng 6 tới.

Ông Gorman bị trục xuất trong bối cảnh Mỹ và NATO vẫn đưa ra cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine. Căng thẳng leo thang lên mức cao mới vào ngày 17.2, khi Ukraine bị cáo buộc nã hỏa lực dữ dội ở vùng Donbass, hiện do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Cả phe ly khai và quân đội chính phủ Ukraine đều tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trước.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng Nga có thể “tấn công trong vài ngày tới”. “Chúng tôi có lý do để tin rằng Nga sẽ tạo cớ và sau đó tấn công. Các dấu hiệu cho đến nay đều chỉ ra như vậy”, ông Biden nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc chiến thông tin với phương Tây: ”Vũ khí” giúp Nga giành thế thượng phong

Trong khi phương Tây liên tục cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, phản ứng đặc biệt cho thấy Nga bình tĩnh hơn và nhận về nhiều lời khen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CBS News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN