Lý do Mỹ mở rộng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine qua đường biển

Việc mở rộng hoạt động vận chuyển vũ khí cho Ukraine từ đường không sang đường biển giúp duy trì các chuyến hàng đạn dược cỡ lớn, giới chức Lầu Năm Góc cho biết.

Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp.

Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp.

Mỹ đã mở rộng vận chuyển vũ khí cho Ukraine qua đường biển, quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ trên tờ Washington Post.

Kể từ cuộc xung đột ở Ukraine, Mỹ chủ yếu vận chuyển vũ khí cho Ukraine qua đường không. Các máy bay vận tải quân sự Mỹ đưa vũ khí và đạn dược tới một nước láng giềng Ukraine và số vũ khí này được chuyển vào lãnh thổ Ukraine bằng đường bộ.

Theo quan chức Lầu Năm Góc, một số vũ khí đã được Mỹ vận chuyển qua đường biển cho Ukraine vài tuần sau khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2.

Nhưng tuyến đường biển chỉ được Mỹ sử dụng rộng rãi sau đó vài tháng, khi Washington đưa lựu pháo và các vũ khí hạng nặng khác cho Ukraine. Các loại vũ khí này cần đến đạn dược cỡ lớn, theo Washington Post.

"Khi chúng tôi bắt đầu hỗ trợ Ukraine lựu pháo, chúng tôi biết rằng sẽ phải hỗ trợ thêm nhiều đạn dược hơn", Đại tá Steven Putthoff, Phó giám đốc hoạt động tại Bộ Tư lệnh Vận tải Hoa Kỳ, nói. "Vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, đưa đạn dược và cả vũ khí lên tàu biển sớm hơn, thậm chí trước khi Ukraine gửi yêu cầu".

Theo Washington Post, các máy bay vận tải quân sự cung cấp vũ khí cho Ukraine nhanh hơn nhưng tàu biển chở được nhiều hàng hơn.

Báo Mỹ nhận định, thời gian tới Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động vận chuyển vũ khí cho Ukraine qua đường biển, do "Ukraine và các đồng minh xác định rằng xung đột sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới".

Giới chức Mỹ từ chối tiết lộ tuyến đường biển mà Mỹ sử dụng để vận chuyển vũ khí. Kể từ khi xung đột nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm các tàu quân sự nước ngoài đi qua eo biển do nước này kiểm soát để vào Biển Đen.

Tuyến đường biển khả dĩ nhất là qua Biển Baltic và dừng ở Ba Lan, quốc gia láng giềng Ukraine.

Mỹ ban đầu hỗ trợ Ukraine các loại vũ khí cầm tay như tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger. Nhưng khi xung đột kéo dài, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các vũ khí phức tạp hơn như lựu pháo M777 và pháo phản lực phóng loạt HIMARS, cũng như nhiều loại UAV chiến đấu.

Trong gói hỗ trợ quân sự mới nhất trị giá 3 tỉ USD, Mỹ bước đầu cung cấp cho Kiev các tên lửa phòng không NASAMS và các tên lửa nhỏ gọn có thể gắn trên xe tải để tiêu diệt UAV.

Nguồn: [Link nguồn]

Lầu Năm Góc nói Ukraine mất dấu vũ khí Mỹ trên chiến trường

Chính quyền Ukraine không thể xác định chính xác vị trí những vũ khí và các thiết bị quân sự khác mà Mỹ viện trợ, vì tất cả các bước thống kê của họ đều được thực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN