Lý do binh sĩ Mỹ "bỏ mặc" đồng đội ngất xỉu trước Obama

Thành viên thuộc Đội Danh dự Quân đội Mỹ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định và không được phép rời khỏi vị trí ngay cả khi đồng đội gục ngã.

Lý do binh sĩ Mỹ "bỏ mặc" đồng đội ngất xỉu trước Obama - 1

Binh sĩ Mỹ ngất xỉu, mũ văng ra ngoài trong bài phát biểu của ông Obama.

Sự việc diễn ra tại căn cứ Myer-Henderson ở Arlington, bang Virginia hôm 4.1. Ông Obama có chuyến thăm đến căn cứ và nói lời chia tay với các quân nhân.

Một người lính thuộc Đội Danh dự Quân đội Mỹ đột nhiên bất tỉnh và ngã gục xuống sàn nhà. Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó đang có bài phát biểu, gửi lời tri ân đến các binh sĩ quân đội.

Hình ảnh người lính, tay nắm chặt khẩu súng trong khi nằm ngất xỉu trên sàn nhà đã thu hút sự chú ý đặc biệt trên internet. Một số người thắc mắc về việc các thành viên khác vẫn đứng nghiêm mà không hề có bất cứ hành động giúp đỡ đồng đội.

Trả lời về vấn đề này trên TMZ, Thiếu tá Russel Fox, sĩ quan chỉ huy trong lực lượng danh dự Mỹ khẳng định, các thành viên trong đội danh dự không hề bỏ mặc đồng đội mà chỉ làm theo đúng nguyên tắc.

Việc trở thành thành viên Đội Danh dự Quân đội Mỹ không hề dễ dàng, họ phải đứngnghiêm trong nhiều giờ và chỉ thực hiện mọi hành động theo mệnh lệnh của người chỉ huy.

Lý do binh sĩ Mỹ "bỏ mặc" đồng đội ngất xỉu trước Obama - 2

Binh sĩ ngất xỉu là người mới chuyển đến.

Người lính bị ngất trong lễ từ biệt Tổng thống Mỹ Obama là một thành viên mới chuyển đến Trung đoàn Bộ binh số 3, ông Fox cho biết. Đây là đơn vị phụ trách hộ tống Tổng thống và đại diện cho các quân binh chủng khác của quân đội trong buổi lễ.

Thiếu tá Fox nói, ông không rõ người lính này bị ngất xỉu vì lý do gì, có thể là vì mất nước, quá nhiệt hoặc bị khớp gối bị tê cứng. Tuy vậy, người lính này đã thực hiện đúng quy tắc “ngất trong danh dự”.

Đó là việc thành viên trong đội danh dự nếu không thể trụ vững, buộc phải ngã theo tư thế thẳng người xuống đất, không khuỵu gối hay buông tay khỏi khẩu súng.

Ông Fox nói thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, các sĩ quan dự bị ở phía sau sẽ tiến lên và kéo người bị ngất về phía sau để nhận sự chăm sóc y tế. Đồng thời, một người thay thế sẽ trám vào chỗ trống.

Sức khỏe của người lính này sau đó đã trở lại ổn định. Binh sĩ này cũng được huấn luyện thêm để tránh lặp lại sự cố trong tương lai, Thiếu tá Russel Fox cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TMZ ([Tên nguồn])
Barack Obama Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN