Lời cảnh báo Trung Quốc từ cuộc tập trận lớn nhất trong 40 năm của Mỹ?

Mỹ gần đây đã kết thúc cuộc tập trận hỗn hợp lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, khẳng định vị thế siêu cường trước các đối thủ tiềm tàng là Nga và Trung Quốc.

Khinh hạm USS Ingraham được sử dụng làm bia tập bắn trong cuộc tập trận mới đây của Mỹ.

Khinh hạm USS Ingraham được sử dụng làm bia tập bắn trong cuộc tập trận mới đây của Mỹ.

Cuộc tập trận Large Scale Exercise 2021 (LSE 2021) diễn ra từ ngày 3-16.8, tại 17 múi giờ trên thế giới, với sự tham gia của 25.000 quân nhân ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và châu Âu.

Có 36 tàu chiến tham gia tập trận, gồm tàu sân bay, tàu tuần dương tên lửa, tàu khu trục, tàu ngầm tấn công và tàu đổ bộ cỡ lớn. Lần cuối Mỹ có một cuộc tập trận như vậy là cách đây 40 năm, thời Chiến tranh Lạnh.

Các lực lượng Mỹ tham gia tập trận chịu trách nhiệm tại các khu vực điểm nóng với Nga và Trung Quốc, như Biển Đen, Địa Trung Hải, biển Hoa Đông và Biển Đông.

Theo các nhà quan sát, cuộc tập trận nhằm gửi thông điệp cảnh báo đến Nga và Trung Quốc, rằng Mỹ đủ năng lực tác chiến đồng thời trên nhiều mặt trận.

Chuẩn Đô đốc Steve Koehler, tư lệnh Hạm đội 3 của hải quân Mỹ, nói cuộc tập trận cho thấy năng lực của Mỹ trong việc tích hợp và đồng bộ các hoạt động quân sự trên toàn cầu.

“Trong môi trường an ninh và hàng hải hiện nay, hải quân Mỹ có một lực lượng đủ khả năng tấn công chính xác, gây thiệt hại lớn, áp đảo đối phương vào bất cứ thời điểm và địa điểm nào mà chúng tôi lựa chọn để đạt mục tiêu đề ra”, ông Koehler nói.

Zhou Chenming, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, nói: “Cuộc tập trận trên cho thấy nỗ lực của Mỹ trong việc chuyển từ các cuộc chiến chống khủng bố, chiến tranh phi đối xứng sang chiến tranh toàn diện với các đối thủ tiềm tàng”.

“Cuộc tập trận cũng nhằm gửi thông điệp trấn an đồng minh của Mỹ, khẳng định quân đội Mỹ là lực lượng không thể thách thức trên toàn cầu, đặc biệt sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín”, ông Zhou nhận định.

Tháng trước, Tướng John Earl Hyten, phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nhắc đến một cuộc diễn tập tác chiến giả định diễn ra hồi năm ngoái, cho thấy quân đội Mỹ thảm bại nếu đối đầu với Trung Quốc vì Đài Loan.

“Thông qua cuộc tập trận hỗn hợp, Mỹ muốn các trấn an đồng minh, bao gồm Đài Loan, để các đồng minh tiếp tục giữ bình tĩnh, tin vào năng lực của Mỹ”, ông Zhou nói thêm.

Mỹ hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể dàn trải lực lượng hải quân, tác chiến đồng thời trên toàn cầu. Tuy nhiên, chuyên gia Song Zhongping nhận định, Mỹ vẫn rất cần sự hỗ trợ của đồng minh để đạt mục tiêu răn đe hiệu quả Nga và Trung Quốc.

“Mỹ luôn lên kế hoạch chiến đấu và chiến thắng đồng thời trên nhiều mặt trận với hai cường quốc tầm trung… Nhưng năng lực đương đầu đồng thời với Nga và Trung Quốc là điều chưa được kiểm chứng”, ông Song nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do Hải quân Mỹ giữ bí mật về tàu ngầm ‘Sói biển’?

Tàu ngầm Seawolf của Mỹ được đánh giá là mới hơn, lớn hơn, nhanh hơn và được trang bị hệ thống vũ khí mạnh mẽ hơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN