Lộ diện siêu vũ khí mới trang bị trên “pháo đài bay” B-52 của Mỹ

Không quân Mỹ đang tiến rất gần đến việc trang bị các tên lửa siêu thanh AGM-183A (ARRW) trên các oanh tạc cơ chiến lược B-52.

Oanh tạc cơ B-52 mang tên lửa siêu thanh cất cánh trong cuộc thử nghiệm ngày 8.8.

Oanh tạc cơ B-52 mang tên lửa siêu thanh cất cánh trong cuộc thử nghiệm ngày 8.8.

Theo Sputnik, hôm 8.7, không quân Mỹ đã có cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với những chiếc “pháo đài bay” B-52 trang bị tên lửa siêu thanh.

Cuối năm nay, các oanh tạc cơ chiến lược này sẽ phóng thử tên lửa siêu thanh. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, các tên lửa AGM-183A sẽ được trang bị đại trà trên các oanh tạc cơ B-52 kể từ năm 2022.

Cuộc thử nghiệm mới nhất đã kiểm tra “khả năng tích hợp hệ thống phóng tên lửa siêu thanh với oanh tạc cơ B-52”, không quân Mỹ cho biết. Trong thử nghiệm, nguyên mẫu AGM-183A đặt bên dưới cánh oanh tạc cơ B-52 đã hoạt động tốt, truyền tín hiệu từ xa và tín hiệu GPS về căn cứ dưới mặt đất, tại một bãi thử nghiệm ở California.

Điều này có nghĩa là tên lửa đã có đủ khả năng tấn công mục tiêu từ xa, vấn đề còn lại chỉ là phóng tên lửa siêu thanh từ oanh tạc cơ B-52.

AGM-183A là mẫu tên lửa siêu thanh do hãng Lockheed Martin phát triển.

AGM-183A là mẫu tên lửa siêu thanh do hãng Lockheed Martin phát triển.

“Đây là bước nhảy vọt lớn đối với dự án, cũng như cả không quân Mỹ”, tướng Heath Collins, giám đốc chương trình vũ khí của không quân Mỹ, nói. “ARRW đem năng lực tên lửa siêu thanh tới các oanh tạc cơ Mỹ”.

AGM-183A là mẫu tên lửa siêu thanh do hãng Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Tên lửa đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 20 (25.000 km/giờ), khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay bất lực.

Mẫu tên lửa này từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến trong một cuộc họp báo vào tháng 5.2020.

So với Trung Quốc và Nga, Mỹ đang tụt hậu về cuộc chạy đua tên lửa siêu thanh. Hai cường quốc trên đã đưa các tên lửa siêu thanh vào trực chiến.

Thử nghiệm mới nhất cũng là nỗ lực hiện đại hóa các oanh tạc cơ B-52, vốn nặng nề và quá to lớn so với yêu cầu tác chiến của thế kỷ 21.

Các oanh tạc cơ B-52 đang dần chuyển từ nhiệm vụ ném bom chiến lược sang phóng tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình và mới nhất là năng lực phóng tên lửa siêu thanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Xem video Nga điều tiêm kích Su-27 “lùa” pháo đài bay B-52H tiếp cận biên giới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/6 đã công bố một video về việc máy bay tiêm kích Su-27 của Không quân Nga xuất kích để ngăn chặn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN