Lộ diện người sẽ trở thành tân Thủ tướng của Nhật Bản

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Fumio Kishida, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, ngày 29.9 đã chiến thắng trong bầu cử Chủ tịch đảng Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, gần như chắc chắn sẽ kế nhiệm Thủ tướng Suga Yoshihide.

Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida phát biểu vận động tranh cử ở Tokyo ngày 17.9.

Cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida phát biểu vận động tranh cử ở Tokyo ngày 17.9.

4 ứng viên tranh cử Chủ tịch đảng LDP ở Nhật Bản ngày 29.9 gồm cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono, cựu nữ bộ trưởng nội vụ Sanae Takaichi và cựu nữ bộ trưởng bình đẳng giới Seiko Noda.

Trong vòng bỏ phiếu cuối cùng, ông Kishida cạnh tranh với ông Kono, ứng viên số một trong các cuộc thăm dò dư luận.

Với tổng cộng 257 phiếu bầu, ông Kishida đã đánh bại ông Kono để trở thành Chủ tịch đảng LDP.

Do đảng LDP gần như chắc chắn sẽ vẫn duy trì đa số ghế trong quốc hội, ông Kishida sẽ trở thành tân thủ tướng Nhật Bản, kế nhiệm Thủ tướng Suga Yoshihide.

Chiến thắng của ông Kishida được coi là điều bất ngờ vì ông không phải ứng viên số một trong các cuộc thăm dò dư luận, cũng không được cựu Thủ tướng Shinzo Abe hậu thuẫn.

Trong cuộc bầu cử năm nay, ông Abe ủng hộ bà Takaichi, người có tư tưởng bảo thủ và cứng rắn với Trung Quốc.

Ông Kishida, 64 tuổi, là Ngoại trưởng Nhật Bản giai đoạn 2012-2017. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết mạnh tay chi cho các biện pháp kích thích kinh tế thời Covid-19, cũng như giải quyết bất bình đẳng thu nhập.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình hình dịch Covid-19 ở Nhật Bản giờ ra sao?

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết, nước này đang cân nhắc gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các khu vực, nếu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Japan Times ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN