Lộ diện 2 nhân vật dẫn đầu cuộc đua trở thành Thủ tướng Anh

2 ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí Thủ tướng Anh được cho là có uy tín lớn trong đảng Bảo thủ cầm quyền và “không ưa nhau”.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiều khả năng sẽ đối đầu với người từng là cấp dưới Rishi Sunak trong cuộc tranh cử sắp tới (ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiều khả năng sẽ đối đầu với người từng là cấp dưới Rishi Sunak trong cuộc tranh cử sắp tới (ảnh: Reuters)

Reuters hôm 21/10 đưa tin, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đang dẫn đầu cuộc đua giành sự ủng hộ của đảng Bảo thủ để trở thành Thủ tướng Anh.

Sau khi Liz Truss tuyên bố từ chức hôm 20/10, những người muốn thay thế bà cần nhận được ít nhất 100 phiếu bầu từ các nghị sĩ của đảng Bảo Thủ để tham gia tranh cử Thủ tướng. Người chiến thắng dự kiến sẽ được công bố vào tuần sau.

Theo nhiều hãng truyền thông Anh, ông Boris Johnson đã nhanh chóng trở về Anh từ Caribe, ngay sau khi biết tin bà Truss từ chức. Hồi tháng 7, ông Johnson đã từ chức Thủ tướng nhưng vẫn có uy tín lớn trong đảng Bảo thủ. Ông Johnson được cho là có công giúp Anh vượt qua những rắc rối khi rời EU và đẩy lùi dịch Covid-19.

“Ông Johnson có thể xoay chuyển tình thế một lần nữa. Tôi chắc chắn rằng các thành viên khác của đảng Bảo thủ cũng có quan điểm này. Ông ấy có thể thắng trong cuộc tranh cử sắp tới”, Paul Bristow – nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ – nói.

Theo Reuters, một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, đảng Bảo thủ có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội nếu Anh tổ chức bầu cử quốc hội ngay khoảng thời gian này. Mức tín nhiệm của người dân Anh dành cho các nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ đã giảm đáng kể sau khi ông Johnson và bà Truss từ chức.

Một trong những cố vấn cũ của ông Johnson (giấu tên) nói với Reuters rằng, hàng chục nghị sĩ đảng Bảo thủ đã “xa lánh” cựu Thủ tướng Anh. Họ cho rằng, ông Johnson là nguyên nhân khiến đảng Bảo thủ đánh mất sự ủng hộ của cử tri. Khi bà Truss – người phải từ chức vì những chính sách kinh tế sai lầm – tranh cử, ông Johnson được cho là đã tích cực vận động hành lang.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đang nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội Anh. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng ông Sunak đã đúng khi chỉ trích những chính sách kinh tế gây tranh cãi của bà Truss.

Ông Johnson được cho là có mối quan hệ không mấy tốt với ông Sunak (ảnh: Reuters)

Ông Johnson được cho là có mối quan hệ không mấy tốt với ông Sunak (ảnh: Reuters)

Hồi tháng 7, ông Sunak là một trong những thành viên nội các đầu tiên từ chức, gây áp lực buộc ông Johnson phải rời ghế Thủ tướng. Sau vụ việc, ông Johnson được cho là giữ hiềm khích với ông Sunak. Hành động từ chức của ông Sunak khiến đảng Bảo thủ chia rẽ, một số người gọi đó là “dũng cảm”, cũng có người gọi đây là “âm mưu” nhằm lật đổ Thủ tướng.

Ông Sunak là người có đóng góp lớn giúp kinh tế Anh thoát khủng hoảng trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan. Trong cuộc đua tranh cử hồi tháng 7, ông Sunak nhận được 60.399 phiếu ủng hộ của các thành viên đảng Bảo thủ, xếp sau bà Truss với 81.326 phiếu.

Hiện các nhà đặt cược ở Anh vẫn cho rằng ông Sunak sẽ trở thành Thủ tướng kế tiếp, xếp sau là ông Johnson.

Hôm 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, tuyên bố ông sẽ không tham gia tranh cử Thủ tướng.

“Tôi cảm thấy bản thân làm tốt nhất là công việc giúp cho mọi người cảm thấy an toàn và tôi đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Đây là công việc tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm. Vì vậy, tôi không ứng cử vị trí Thủ tướng”, Reuters dẫn lời ông Ben Wallace.

Ben Wallace lưu ý, ông đang “nghiêng về phía” ông Johnson.

Guardian đưa tin, khoảng 10 nghị sĩ đảng Bảo thủ sẽ rời Quốc hội, nếu ông Johnson lãnh đạo đảng này một lần nữa.

Guardian dẫn kết quả một cuộc thăm dò cho thấy, 44% người Anh trưởng thành sẽ bỏ phiếu cho ông Sunak, 31% ủng hộ ông Johnson. Số còn lại không đưa ra ý kiến.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Anh từ chức: Ai có thể thay thế?

Cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ, đồng thời cũng là Thủ tướng Anh sẽ được tổ chức vào tuần sau, sau khi bà Liz Truss tuyên bố từ chức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN