Lào hành động như thế nào ngăn dịch Covid-19?

Chính phủ Lào đã ban hành một loạt những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 dù quốc gia này cho đến ngày 20.3 chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm nào.

Trong cuộc trả lời họp báo ngày 19.3 ở thủ đô Vientiane, Ngoại trưởng Lào Saleumsay Kommasith khẳng định nước này chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào. Tất cả những ca nghi nhiễm đều đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính, theo ông Kommasith.

Để ngăn ngừa virus lây lan, chính phủ Lào đã nâng mức cảnh báo về đại dịch lên mức cao nhất.

Theo đó, Lào ngừng cấp visa cho mọi công dân các quốc gia trên thế giới trong vòng 30 ngày, trừ người có hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu trong cuộc họp nội các, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Tại cuộc họp, các thành viên chính phủ Lào chủ yếu thảo luận về cách ngăn virus lây lan đến nước này. Đối với những người đã có visa từ trước, những người này chỉ có thể được nhập cảnh vào Lào nếu có giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe của nước sở tại.

Đối với các quốc gia nằm trong diện miễn visa, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nói, công dân các quốc gia này cần đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Lào để làm các thủ tục cần thiết.

Ông Thongloun nói công dân Lào gần đây có di chuyển tới các quốc gia có vùng dịch sẽ phải tự cách ly 14 ngày khi trở về nước. Toàn bộ các khu vui chơi giải trí, bao gồm quán karaoke, quán bar, massage, sẽ bị đóng cửa.

Một ngư dân Lào ngồi trên thuyền ở sông Mekong, gần Vientiane.

Một ngư dân Lào ngồi trên thuyền ở sông Mekong, gần Vientiane.

Các loại hình kinh doanh khác vẫn có thể hoạt động nhưng phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn, như kiểm tra thân nhiệt khách hàng, cung cấp nước rửa tay khô.

Toàn bộ trường học ở Lào, bao gồm cả trường tư, từ cấp mầm non cho tới đại học sẽ phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Quy định này mở rộng hơn so với thông báo trước đây của Bộ Giáo dục Lào.

Thủ tướng  Thongloun cảnh báo người dân Lào nên tránh đi nước ngoài ở thời điểm này, đặc biệt là đi máy bay và đi xe hơi chật kín người.

Ông cũng khuyến khích công dân Lào ở nước ngoài ngừng di chuyển, bao gồm cả những người có kế hoạch về nước, cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Chính phủ Lào cũng có kế hoạch đưa những người mới trở về nước đi cách ly tập trung.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia Đông Nam Á tuyên bố chưa có ca nhiễm Covid-19 dù nằm sát Trung Quốc

Dù có biên giới trải dài hơn 2.200 km với Trung Quốc, nhưng lãnh đạo quốc gia này khẳng định cho đến nay vẫn chưa ghi nhận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Thời báo Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN