Lao động Trung Quốc "mếu dở" vì bị công ty Đài Loan sa thải hàng loạt

Nhóm gồm 150 công nhân Trung Quốc cho rằng, công ty sản xuất giày có trụ sở tại Đài Loan đã sử dụng Covid-19 như một cái cớ để “xử phũ” khi không cho họ quay lại nhà máy tại Việt Nam để làm việc.

Pou Chen – một trong những công ty sản xuất giày dép lớn nhất thế giới, chuyên gia công cho những thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike đã từ chối cho phép nhóm lao động người Trung Quốc quay lại Việt Nam làm việc. Lý do được đưa ra là dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và Pou Chen thấy nhóm lao động Trung Quốc giờ không còn cần thiết.

“Chúng tôi đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của công ty, từ việc tái cấu trúc sản xuất đến đưa những kinh nghiệm quản lý từ Trung Quốc vào Pou Chen Việt Nam. Giờ đây, khi công ty đã vững mạnh và việc sản xuất có khả năng tự động hóa cao hơn, chúng tôi bị các quản lý coi thường và phải nghỉ việc với cái cớ ảnh hưởng của Covid-19”, Dave Zhang - một lao động Trung Quốc đã làm việc cho Pou Chen tại Việt Nam từ năm 2003, bức xúc.

Lao động tại công ty Pou Chen Việt Nam giờ ra về (ảnh: Wtoday)

Lao động tại công ty Pou Chen Việt Nam giờ ra về (ảnh: Wtoday)

Nhóm 150 lao động mới bị nghỉ việc cho biết, Pou Chen đã bắt đầu cắt giảm từ 1.000 nhân viên người Trung Quốc làm việc ban đầu xuống còn 400 người vào năm ngoái.

“Năm nay họ tiếp tục sa thải thêm 150 lao động, bao gồm cả tôi”, Dave Zhang nói thêm.

Trong email thông báo hôm 27.4, Pou Chen cho biết, họ buộc phải cho các nhân viên người Trung Quốc nghỉ việc do dịch bệnh khiến lợi nhuận kinh doanh bị sụt giảm và cần điều chỉnh nhân lực.

Doanh thu của Pou Chen – công ty với khoảng 350.000 lao động trên toàn thế giới, đã giảm 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Andy Zeng – một trong những lao động Trung Quốc bị sa thải cho biết, họ vô cùng khó chịu khi nhận được tin bị cho nghỉ việc với lý do tác động của dịch Covid-19.

Công ty Pou Chen buộc phải cắt giảm lao động do dịch Covid-19 gây ảnh hưởng sản xuất nhưng những lao động Trung Quốc không hài lòng (ảnh: SCMP)

Công ty Pou Chen buộc phải cắt giảm lao động do dịch Covid-19 gây ảnh hưởng sản xuất nhưng những lao động Trung Quốc không hài lòng (ảnh: SCMP)

“Hầu hết những người trong số chúng tôi đều đã làm việc cho Pou Chen những năm 1990. Khi đó, chúng tôi còn là những thanh thiếu niên, bây giờ thì đã hơn hai thập kỷ trôi qua.

Tôi làm việc tại chi nhánh Đông Hoản của Pou Chen trong 11 năm kể từ năm 1995. Ban đầu, tôi chỉ được trả 300 nhân dân tệ mỗi tháng. Năm 1998, lương tháng của tôi là 1.000 nhân dân tệ. Vào đầu năm 2005, Pou Chen đưa tôi đến Việt Nam với mức lương 700 USD/tháng. Công ty tại Việt Nam giờ ngày càng lớn mạnh với khoảng 10.000 lao động tại mỗi phân xưởng và họ không cần chúng tôi nữa”, Andy Zeng bất bình.

Pou Chen cho biết, họ sản xuất hơn 300 triệu đôi giày mỗi năm, chiếm khoảng 20% số lượng giày thể thao và các loại giày khác có nhãn hiệu trên toàn cầu.

Hôm 13.4, công ty Pou Chen tại Việt Nam cũng được yêu cầu tạm dừng sản xuất 3 ngày vì không đáp ứng tiêu chí hạn chế tiếp xúc xã hội để ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm thấy virus SARS-CoV-2 trong tinh dịch người nhiễm Covid-19

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc gần đây phát hiện dấu vết của virus SARS-CoV-2 ở tinh dịch của người nhiễm Covid-19, nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN