Lãnh đạo Chechnya nói quân đội Nga tiến vào thành phố chiến lược ở Donbass

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov ngày 25.5 nói quân đội Nga đã tiến vào thành phố Lysychansk và đã tiến tới cửa ngõ Severodonetsk.

Xe tăng T-80 của Nga khai hỏa nhằm vào vị trí của quân đội Ukraine gần Lysychansk.

Xe tăng T-80 của Nga khai hỏa nhằm vào vị trí của quân đội Ukraine gần Lysychansk.

Nga hồi đầu tuần mở đợt tấn công tổng lực nhằm vào hai thành phố Lysychansk và Severodonetsk. Hai thành phố ở vùng Lugansk này được ngăn cách bởi con sông Siverskyi Donets.

“Các sự kiện đặc biệt đang diễn ra ở vùng Lugansk và Donetsk, Vệ binh Quốc gia và lực lượng dân quân vùng Donbass đang chiến đấu ở đó”, ông Kadyrov nói về tình chiến sự miền đông Ukraine.

Theo ông Kadyrov, quân đội Nga đã tiến vào Lysychansk – thành phố chiến lược ở Lugansk với khoảng 100.000 dân, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết.

Ông Kadyrov nói các lực lượngi Ukraine hứng chịu tổn thất lớn trong giao tranh, hàng ngũ bị rối loạn. 

Thống đốc vùng Lugansk của Ukraine, Serhiy Haidai nói hoạt động cung cấp khí đốt và nước sạch cho thành phố Severodonetsk gặp khó khăn do tình hình chiến sự.

Nga đang gia tăng sức ép ở thành phố Severodonets.

Nga đang gia tăng sức ép ở thành phố Severodonets.

Ông Hadai cáo buộc quân đội Nga muốn “hủy hoại hoàn toàn” thành phố, tiến tới kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. “Với sự hỗ trợ của pháo binh, Nga đang tấn công Severodonets hết sức dữ dội”, ông Hadai nói thêm, theo báo Anh Guardian.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Mỹ, quân đội Ukraine vừa cố gắng chống đỡ, vừa rút bớt lực lượng về thị trấn Popasna ở phía tây nam để bảo vệ tuyến đường tiếp vận.

Nga dường như huy động đơn vị quân đội tinh nhuệ hơn trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát hai thành phố Lysychansk và Severodonetsk, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết. Các máy bay Nga cũng xuất kích hàng trăm lượt mỗi ngày để yểm trợ bộ binh.

Nga đang áp đảo lực lượng phòng thủ Ukraine do có mạng lưới hậu cần mạnh mẽ ở vùng Lugansk. Phía Ukraine hối thúc Mỹ chuyển gấp các hệ thống vũ khí hiện đại như pháo phản lực phóng loạt M270 để ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo quân sự Ukraine: Nga kiểm soát tới hơn 90% Lugansk

Trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin AP, Serhiy Haidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – cho biết, Ukraine vẫn tiếp tục kiểm soát thành phố chiến lược Severodonetsk,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RIA Novosti, Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN