Lãnh đạo Chechnya: Hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol

Trong tuyên bố cập nhật tình hình chiến sự ở Mariupol, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov nói hàng ngàn binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí đầu hàng.

Binh sĩ Ukraine đầu hàng các lực lượng Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Binh sĩ Ukraine đầu hàng các lực lượng Nga. Ảnh: RIA Novosti.

“Hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol ngày hôm nay”, ông Kadyrov nói, theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti. “Đây là quyết định đúng đắn, trong số họ có hàng trăm người bị thương”.

Ông Kadyrov cho biết, các nhóm binh sĩ Ukraine liên tục đối mặt tổn thất ở Mariupol, trong khi ngày càng cạn kiệt đạn dược và thuốc men. “Họ không thể cứu chữa cho những người bị thương, không biết sẽ phải làm gì. Kháng cự là điều vô ích”, ông Kadyrov nói.

Lãnh đạo Chechnya cho rằng, chỉ còn một số ít các binh sĩ Ukraine vì nhiều lý do mà ngần ngại chưa ra đầu hàng. “Đừng ngần ngại, Hãy nghĩ về người thân, về những người bị thương, vì tính mạng của chính các ông và mạng sống của những người khác”, ông Kadyrov tuyên bố.

Theo ông Kadyrov, có khoảng 200 binh sĩ Ukraine bị thương đang ẩn náu ở nhà máy thép Aovzstal, chưa nhận được sự hỗ trợ y tế. 

“Tốt nhất là ngừng đối đầu và quay về nhà. Chúng tôi đối xử với tù binh một cách nhân đạo. Hãy ra đầu hàng, như hàng ngàn lính thủy đánh bộ ngày hôm nay”, ông Kadyrov nói thêm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 90 binh sĩ Ukraine mở đường máu khỏi thành phố Mariupol nhưng đã bị các lực lượng Nga ngăn chặn. Khoảng 50 người thiệt mạng, số còn lại đầu hàng.  

"Số binh sĩ Ukraine này tìm cách dùng xe bọc thép để thoát khỏi nhà máy thép ở Mariupol và rời thành phố theo hướng bắc trong đêm. Tuy nhiên, kế hoạch mở đường máu đã bị chặn dưới hỏa lực không kích và pháo kích", thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

Ông Konashenkov thông báo 3 xe tăng, 5 xe bọc thép và 7 ôtô của Ukraine bị phá hủy với khoảng 50 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. 42 người còn lại đã hạ vũ khí đầu hàng.  

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo Chechnya tung video 267 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov ngày 5.4 nói 267 lính thủy đánh bộ Ukraine đã hạ vũ khí đầu hàng ở thành phố Mariupol.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN