Khủng bố tấn công căn cứ Syria, Nga nhọc nhằn chống đỡ

Sự kiện: Tin tức Syria

Người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Syria của Nga Alexey Bakin cho biết, nhiều phần tử thuộc các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã có ý định tấn công căn cứ Hmeymim của Nga bằng máy bay điều khiển từ xa.

Khủng bố tấn công căn cứ Syria, Nga nhọc nhằn chống đỡ - 1

Căn cứ quân sự Hmeymim của Nga tại Syria.

Ông Bakin cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt hai máy bay điều khiển từ xa do phiến quân khủng bố sử dụng để tấn công căn cứ Hmeymim.

“Vào đêm ngày 26/6/2019, phiến quân thuộc các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã có ý định tấn công căn cứ Hmeymim của quân đội Nga bằng các phương tiện điều khiển từ xa. Hệ thống phòng không của Nga đã phát hiện và tiêu diệt hai thiết bị không người lái này, khi đó đã áp sát căn cứ Nga từ hướng tây nam. Hiện căn cứ Hmeymim vẫn đang hoạt động như bình thường”, ông Bakin nói.

Ngoài ra, vị tướng Nga cho biết khả năng các nhóm khủng bố dàn dựng các vụ tấn công bằng chất độc hóa học trên lãnh thổ Syria vẫn còn tồn tại. “Khả năng các phiến quân thuộc các phần tử khủng bố dàn dựng những hành vi gây hấn bằng chất độc hóa học ở phía nam tỉnh Idlib với mục đích quy trách nhiệm cho quân chính phủ Syria vẫn có thể xảy ra”, ông Bakin nói.

Các sĩ quan quân đội Nga của Trung tâm Hòa giải Nga vẫn tiếp tục hoạt động nhân đạo của mình tại tỉnh Deir ez-Zor. Kể từ khi cơ chế ngừng bắn được thiết lập, trung tâm này đã tiến hành 2.149 hoạt động nhân đạo ở khắp Syria, cung cấp 3.448 tấn hàng viện trợ cho người dân.

Hứng đạn pháo tấn công liên tiếp, quân đội Nga buộc phải rút khỏi căn cứ ở Syria

Binh sĩ Nga buộc phải rút quân khỏi căn cứ ở Tal Salba, phía bắc tỉnh Hama vào chiều ngày 7/6 sau khi bị lực lượng phiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn (lược dịch) ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN