Không quân Ukraine bác tin nhận được hệ thống Patriot

Kiev vẫn chưa nhận được hệ thống tên lửa đất-đối-không Patriot, phát ngôn viên của lực lượng Không quân Ukraine - Yury Ignat, cho biết hôm 10/3, bình luận về một bài báo trước đó của Financial Times (FT).

“Tôi bất ngờ với phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan trên truyền thông Tây Ban Nha, tiếp đó là bài báo của FT. Chúng tôi chưa nhận được hệ thống Patriot, tôi vẫn chưa nhìn thấy chúng”, phát ngôn viên Ignat nói với kênh truyền hình Rada của Ukraine.

Trước đó, FT đưa tin Ukraine có lẽ đã nhận được một trong hai khẩu đội Patriot do Mỹ và Đức cam kết cung cấp. Ngoài ra, quân đội Ukraine sẽ nhận được thêm hệ thống vũ khí này từ Hà Lan trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cũng nói với tờ La Razon của Tây Ban Nha rằng “nhờ nỗ lực của Warsaw, các khẩu đội Patriot đã đến Ukraine". Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết những phát ngôn của Bộ trưởng đã bị hiểu sai.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hồi tháng 1 tuyên bố Amsterdam sẽ tham gia dự án do Mỹ dẫn đầu nhằm cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa Patriot. Trước đó, chính phủ Mỹ và Đức tuyên bố sẵn sàng chuyển giao Patriot cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 17/2 cho biết việc chuyển giao các hệ thống Patriot cho chính quyền Kiev là không thể vào lúc này. Đổi lại, Lầu Năm Góc thông báo quyết định huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng và bảo trì hệ thống Patriot tại Fort Sill, Oklahoma.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ tập kích mới nhất cho thấy chiến thuật mới của Nga ở Ukraine?

Việc sử dụng nhiều loại tên lửa trong một đợt không kích ngày càng trở thành chiến thuật phổ biến của các lực lượng Nga khi tấn công trên không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh Tass ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN