Khoảnh khắc tàu chiến Nga đâm tàu Ukraine bị tố xâm phạm lãnh hải

Tàu chiến Nga lao vào tàu kéo Ukraine, nổ súng vào hai tàu pháo khác của Ukraine và bắt sống các tàu này.

Theo Daily Star, 3 tàu Ukraine, bao gồm 2 tàu pháo và một tàu kéo bị tố  xâm phạm lãnh hải Nga trên biển Azov.

Điện Kremlin coi đây là “hành động gây hấn” vì các tàu trên đã tiến vào vùng biển Nga ở Crimea.

Tàu chiến Nga sau đó can thiệp, đâm thẳng vào một tàu lai dắt. Đoạn video công bố cho thấy cảnh tàu Nga và Ukraine đâm vào nhau.

Tàu lai dắt Yana Kapu bị hư hại nặng ở phần động cơ và bị bắt sống. Hai tàu pháo khác của Ukraine cũng chịu chung số phận.

Khoảnh khắc tàu chiến Nga đâm tàu Ukraine bị tố xâm phạm lãnh hải - 1

Tàu chiến Nga đâm thẳng vào tàu Ukraine.

Phía Nga cáo buộc các tàu Ukraine đang cố dàn cảnh “xung đột”. Cơ quan an ninh Nga (FSB) tuyên bố: “3 tàu Ukraine đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển khi tiến vào lãnh hải Nga”.

Nhưng Ukraine cho rằng các tàu của họ hoạt động trong vùng biển quốc tế. Hải quân Ukraine cáo buộc Nga nổ súng vào tàu của họ, vô hiệu hóa một tàu và bắt sống hai tàu còn lại.

Tờ Daily Star nói cả Ukraine và hải quân Nga nổ súng vào nhau. Đặc nhiệm Nga sau đó đổ bộ chiếm tàu chiến Ukraine.

Khoảnh khắc tàu chiến Nga đâm tàu Ukraine bị tố xâm phạm lãnh hải - 2

Nga tố các tàu Ukraine đã xâm phạm lãnh hải nước này.

Hai tàu pháo Ukraine bị bắt sống và vô hiệu hóa là các tàu thuộc lớp Gyurza-M. Đây là loại tàu chiến cỡ nhỏ mới được Ukraine đưa vào biên chế hải quân từ năm 2016.

Tàu có lượng giãn nước 54 tấn, đạt tốc độ 46 km/giờ, trang bị hai khẩu pháo loại BM-5M.01.

Nga nổ súng dữ dội, bắt sống tàu chiến Ukraine xâm phạm lãnh hải

Các tàu chiến Nga và Ukraine nổ súng dữ dội sau khi 3 tàu Ukraine bị tố tiến vào vùng biển của Nga gần bán đảo Crimea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN