Khoảnh khắc sập cầu mới xây tại nhà máy thủy điện Trung Quốc

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một cây cầu tại nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu (Shuangjiangkou) ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc đã bị sập vào chiều ngày 11/11, theo thông tin từ chính quyền địa phương.

Một quan chức ở Mã Nhĩ Khang (Barkam), thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, nói với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng cây cầu đã đổ sập vào chiều 11/11. Chính quyền địa phương chưa ghi nhận thương vong về người.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy toàn bộ kết cấu cầu sụp xuống dòng sông bên dưới, tạo ra đám bụi lớn mù mịt bao trùm khu vực.

Một quan chức địa phương giấu tên cho biết, trong quá trình kiểm tra ngày 10/11, lực lượng chức năng phát hiện các vết nứt trên mặt đường ở đầu cầu và phần taluy. Giao thông đã bị hạn chế ngay từ thời điểm đó để đảm bảo an toàn.

Tình trạng biến dạng và mất ổn định của sườn núi trở nên nghiêm trọng, dẫn đến việc cây cầu sụp đổ. Ảnh: Anadolu.

Tình trạng biến dạng và mất ổn định của sườn núi trở nên nghiêm trọng, dẫn đến việc cây cầu sụp đổ. Ảnh: Anadolu.

“Các cơ quan chức năng đã được điều đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện chưa ghi nhận thương vong”, quan chức này nói thêm.

Theo thông báo được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của chính quyền địa phương, một phần cầu Hồng Kỳ đã bị tạm dừng lưu thông từ ngày 10/11 do lo ngại về an toàn.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tối cùng ngày cũng dẫn nguồn từ các cơ quan giao thông và công an địa phương, cho biết dấu hiệu biến dạng đã được phát hiện từ hôm 10/11 trên sườn núi phía bờ phải của cầu Hồng Kỳ.

CCTV cho biết thêm rằng đến chiều 11/11, khi tình trạng biến dạng và mất ổn định của sườn núi trở nên nghiêm trọng hơn, nền đường và phần dẫn cầu trong khu vực này đã sụp đổ.

Hồng Kỳ là cây cầu tương đối mới, được đưa vào sử dụng từ đầu năm nay ở Trung Quốc. Hiện chưa rõ việc cây cầu đổ sập có liên quan đến dự án nhà máy thủy điện đang được hoàn thiện hay không.

Dự án nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu là công trình tầm cỡ của Trung Quốc, với phần thân đập thủy điện cao tới 315 mét, tương đương tòa nhà chọc trời hơn 100 tầng và cao nhất thế giới. Tổ máy đầu tiên dự kiến phát điện cuối năm nay, trước khi nhà máy đi vào vận hành đầy đủ vào năm 2026.

Nhà máy sẽ có công suất lắp đặt tối đa 2.000 MW, có thể cung cấp hơn 7 tỷ kWh điện mỗi năm, đáp ứng nhu cầu điện hàng năm của hơn 3 triệu gia đình.

Chỉ trong một ngày, Trung Quốc đã chặn dòng một con sông lớn tại hai vị trí ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam nước này, để xây dựng hai nhà máy thủy điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Anadolu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN