Khách Tây tình nguyện làm ruộng, đưa tiền cho Triều Tiên

Mỗi du khách sẽ phải mất vài trăm bảng Anh nếu muốn tham gia các hoạt động độc đáo ở Triều Tiên.

Khách Tây tình nguyện làm ruộng, đưa tiền cho Triều Tiên - 1

Hai du khách Tây đang thử làm nông dân ở Triều Tiên.

Tờ Daily Mail cho biết, Triều Tiên đang kiếm tiền từ các du khách phương Tây bằng một cách rất độc đáo: cho khách nước ngoài làm ruộng.

Những du khách hiếu kỳ tới tham quan Triều Tiên sẽ có cơ hội trải nghiệm việc làm ruộng, cấy cày giống người dân địa phương. Tờ Daily Mail cũng đăng tải hình ảnh hai người phương Tây đang “chân lấm tay bùn” trên đồng ruộng ở Triều Tiên.

Ngoài làm ruộng, những du khách thích leo núi cũng được công ty lữ hành Triều Tiên tổ chức leo các ngọn núi nổi tiếng.

Khách Tây tình nguyện làm ruộng, đưa tiền cho Triều Tiên - 2

Một du khách Tây đang say sưa chụp ảnh.

Trang web của công ty du lịch này viết: “Du khách ssẽ được đắm mình trong nhiều hoạt động khác nhau như cấy lúa, gieo hạt, hái quả. Qua đó, họ hiểu được chính sách và văn hóa nông nghiệp Triều Tiên, đồng thời trải nghiệm các hoạt động của người dân địa phương”. Tờ Mirror của Anh cho biết để tham gia các hoạt động thực tế này, du khách phải bỏ ra vài trăm bảng Anh.

Một hoạt động khác cũng thu hút du khách là tới thăm sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Tại đây có trưng bày nhiều mẫu máy bay khá cũ. Một du khách nước ngoài kể rằng hướng dẫn viên nói “đây là một trong những chiếc máy bay an toàn nhất trên thế giới”.

Khách Tây tình nguyện làm ruộng, đưa tiền cho Triều Tiên - 3

Khách du lịch trèo một ngọn núi ở Triều Tiên.

Chính phủ nhiều quốc gia phương Tây ra thông báo, yêu cầu người dân hạn chế tới du lịch ở Triều Tiên. Cách đây ít tháng, sinh viên Mỹ Otto Warmbier đã được phía Triều Tiên thả tự do sau khi bị kết án 15 năm tù khổ sai vì ăn cắp khẩu hiệu trong một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Sau khi về Mỹ ít ngày, Otto qua đời vì những tổn thương nghiêm trọng ở não.

Triều Tiên sẽ ra sao sau lệnh phạt ”đánh” vào yếu huyệt?

Ông Trump nói rằng không biết lệnh trừng phạt có tác dụng gì không dù 15 quốc gia đều nhất trí bỏ phiếu thông qua nghị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN