Kết quả xét nghiệm Covid-19 của Phó Tổng thống Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân Karen mới đây đã có kết quả xét nghiệm virus Corona, sau khi có thành viên trong đội ngũ của ông Pence dương tính với Covid-19.

Theo CNN, kết quả xét nghiệm của cả hai đều âm tính. Ông Pence và vợ đã lấy mẫu xét nghiệm vào chiều ngày 21.3.

“Vì tôi là Phó Tổng thống và là người dẫn đầu đội ngũ đối phó Covid-19 của Nhà Trắng, tôi và vợ đều xét nghiệm Covid-19”, ông Pence nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng trước khi lấy mẫu.

Hôm 20.3, một thành viên trong đội ngũ của ông Pence đã dương tính với Covid-19 và là trường hợp nhiễm virus gần nhất đối với ông Pence cho đến nay.

Ông Pence nói nhân viên nhiễm virus ở dạng nhẹ như cúm và “đang hồi phục tốt”. Phó Tổng thống Mỹ khẳng định người này không có mặt tại Nhà Trắng trong suốt những ngày qua.

Ông Pence khẳng định mình và Tổng thống Donald Trump không có tiếp xúc gần với các cộng sự. Giới chức y tế Mỹ hiện đang truy tìm nguồn lây nhiễm đối với nhân viên trên.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân.

Tuần trước, ông Trump đã xét nghiệm virus Corona và cho kết quả âm tính. Ông Pence và bác sĩ hàng đầu Anthony Fauci, nhấn mạnh rằng người dân Mỹ không cần xét nghiệm nếu không có triệu chứng. Điều này cũng giúp Mỹ giữ bộ kit xét nghiệm cho người bệnh nặng.

Ông Pence nói có 195.000 người Mỹ đã được xét nghiệm và 19.343 ca dương tính. Hơn một nửa con số này được ghi nhận ở bang New York.

Tính cả các trường hợp chờ xét nghiệm thêm, Mỹ hiện có hơn 22.000 ca nhiễm Covid-19. Ông Pence nói Bộ Y tế và Dân sinh Mỹ đã chi 500 triệu USD mua khẩu trang y tế N95.

Ông tiết lộ Apple tài trợ 2 triệu khẩu trang và đang hợp tác với Nhà Trắng để phân phối. Ông Pence cũng khuyến khích doanh nghiệp Mỹ tài trợ khẩu trang cho các bệnh viện địa phương.

Trong khi đó, dù đã ký Luật Sản xuất Quốc phòng, ông Trump chưa buộc bộ máy công nghiệp Mỹ sản xuất đại trà khẩu trang và thiết bị y tế.

“Chúng ta sẽ hành động khi thật sự cần thiết”, ông Trump nói. Một số tập đoàn lớn ở Mỹ như Ford và General Motors đã tình nguyện sản xuất khẩu trang và máy trợ thở.

“Tôi chưa yêu cầu nhưng họ đã chủ động gọi điện và nói đang bắt đầu sản xuất”, ông Trump nói.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do châu Âu bị Covid-19 gây hại nhiều hơn Trung Quốc dù có cơ hội chặn dịch từ trước

Số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại châu Âu đã vượt Trung Quốc. Đáng nói, dân số cả châu Âu chỉ bằng một nửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN