Ngạc nhiên với số vàng Venezuela bán được giữa vòng vây cấm vận của Mỹ

Các nguồn tin thân cận cho biết Venezuela đã bán được tổng cộng 40 triệu đô la Mỹ số vàng dự trữ của mình, bất chấp sự đe dọa từ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm cắt đường tiếp tế cho Chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.

Bất chấp việc bị cấm vận, Venezuela vẫn thu về 40 triệu đô la Mỹ nhờ bán vàng dự trữ (Ảnh: Bloomberg)

Bất chấp việc bị cấm vận, Venezuela vẫn thu về 40 triệu đô la Mỹ nhờ bán vàng dự trữ (Ảnh: Bloomberg)

Theo các nguồn tin trên, Ngân hàng trung ương Venezuela đã bán được gần 1 tấn vàng trong ngày 12.7 vừa qua, làm giảm trữ lượng đô la của Venezuela xuống còn 8,1 tỷ đô la Mỹ, mức thấp nhất sau 3 thập kỷ. Dù các lệnh trừng phạt đang ngày càng cắt đứt Venezuela khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, Chính phủ Maduro vẫn đều đặn bán vàng cho một số nơi như Thổ Nhĩ Kỳ hay Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống Nhất - những nước đồng minh của Mỹ - và đã đạt xấp xỉ 24 tấn vàng bán ra kể từ đầu tháng 4 năm nay.

Ngân hàng trung ương Venezuela hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi về vấn đề trên.

Phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Ngân khố Mỹ đã liệt Ngân hàng trung ương Venezuela vào danh sách các thực thể bị áp lệnh trừng phạt vào tháng 4 vừa qua, nhằm ngăn chặn các giao dịch sinh lợi mà Tổng thống Maduro đã và đang áp dụng để giữ cho quân đội tiếp tục trung thành với mình.

Malaysia tịch thu 240 triệu USD của công ty dầu khí Trung Quốc

Malaysia tuyên bố tịch thu 243,5 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của công ty con thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Bloomberg ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN