Kế hoạch nghìn tỷ USD của ông Biden có thể hứng ‘đòn giáng chí tử’ vì người cùng đảng

Sự kiện: Joe Biden

Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một thành viên đảng Dân chủ có tư tưởng ôn hoà, có thể trở thành người dập tắt hy vọng của Tổng thống Joe Biden về dự luật đầu tư hạ tầng trong nước trị giá 1,75 nghìn tỷ USD. Ngày 19/12, ông Manchin nói rằng ông sẽ không bỏ phiếu ủng hộ dự luật này.

Thượng nghị sĩ Joe Manchin. (Ảnh: LA Times)

Thượng nghị sĩ Joe Manchin. (Ảnh: LA Times)

“Tôi không thể bỏ phiếu để tiếp tục dự luật này. Chỉ đơn giản là tôi không thể. Tôi đã cố gắng một cách nhân văn nhất có thể”, ông Manchin nói trong chương trình của Fox News. Ông cho biết lý do mà ông không thể ủng hộ kế hoạch mang tên Xây dựng lại tốt hơn (Build Back Better) là lo ngại vấn đề lạm phát.

Ông Manchin sau đó ra tuyên bố cáo buộc đảng Dân chủ đang thúc đẩy kế hoạch để tăng thêm gánh nặng nợ và cản trở khả năng của Mỹ trong đối phó với đại dịch COVID-19 và các mối đe doạ địa chính trị.

“Các đồng nghiệp trong đảng Dân chủ của tôi ở Washington quyết tâm định hình lại xã hội một cách mạnh mẽ theo cách sẽ khiến nước ta trở nên dễ chịu tổn thương hơn trước những mối đe doạ mà chúng ta đối mặt”, ông Manchin nói trong tuyên bố.

Nhà Trắng đáp trả giận dữ, cáo buộc ông Manchin phá vỡ lời hứa tìm quan điểm chung và để dự luật được thông qua.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng phát biểu của ông Manchin là “sự đảo ngược quan điểm đột ngột và không thể giải thích được”. Chính quyền của Tổng thống Biden sẽ tìm cách để tiếp tục thúc đẩy dự luật này trong năm 2022, bà Psaki cho biết.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ coi việc thông qua dự luật này là điều quan trọng để đảng có hội duy trì khả năng kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm sau.

Nhà Trắng đã hy vọng có thể đàm phán thân mật và riêng tư để tránh đẩy ông Manchin ra xa thêm nữa. Ông Manchin là nghị sĩ của bang Tây Virginia, nơi ông Biden đã thua cựu Tổng thống Donald Trump gần 40 điểm trong cuộc bầu cử năm 2020.

Nhiều đồng minh của ông Biden tin rằng ông Manchin đang phá hoại tương lai chính trị của vị tổng thống thuộc đảng Dân chủ. Việc bà Psaki phản bác công khai vị thượng nghị sĩ này gợi ý rằng ông Biden sẽ chuyển sang giai đoạn mới để thúc đẩy dự luật mà ông coi là mang tính dấu ấn trong di sản của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại dịch trở thành ”cơn ác mộng chính trị” của Tổng thống Biden và Thủ tướng Johnson

Đại dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể Omicron đã một lần nữa mang đến "ác mộng chính trị" cho 2 nhà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Loan - AP ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN