Jack Ma nêu lý do dân Mỹ mất nhiều việc làm vào tay TQ

Tỉ phú giàu thứ hai ở Trung Quốc đưa ra ý kiến mạnh mẽ về quan điểm cho rằng nước đông dân nhất thế giới đang cướp việc của người dân Mỹ.

Jack Ma nêu lý do dân Mỹ mất nhiều việc làm vào tay TQ - 1

Jack Ma khuyên Mỹ nên dành tiền cho dân chúng thay vì đổ vào các cuộc chiến.

Tỉ phú Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba lớn nhất Trung Quốc đã có bài chia sẻ đáng chú ý tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ. Trong lần đăng đàn này, Jack Ma đã đề cập tới Mỹ với những phát biểu rất mạnh mẽ.

Khi được nhà báo Andrew Sorkin của đài CNBC hỏi về nền kinh tế Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc sau khi Trump thành tổng thống, Jack Ma khẳng định mọi thông tin đang bị đưa sai lệch. Ông cho rằng không có chuyện Mỹ sẽ gặp các vấn đề kinh tế nếu làm ăn với Trung Quốc. Jack Ma khẳng định nếu Mỹ chỉ trích nước khác thì tốt nhất nên trách chính mình.

“Các quốc gia khác không hề cướp việc làm của người Mỹ. Đó là chiến lược của nước Mỹ. Cấp tiền cho các quốc gia khác làm hộ phần việc của người Mỹ”, Jack Ma nhấn mạnh. Ông nói rằng Mỹ đã tiêu hơn 14,2 nghìn tỉ USD cho các cuộc chiến tranh hơn 30 năm qua thay vì đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Jack Ma cho rằng đây là lí do khiến nền kinh tế Mỹ suy yếu chứ không phải Trung Quốc cướp việc của người Mỹ.

Jack Ma nói: “Các công ty đa quốc gia ở Mỹ kiếm được hàng tỉ USD lợi nhuận từ toàn cầu hóa. Trong 30 năm qua, các tập đoàn như IBM, Cisco, Microsoft kiếm được bộn tiền. Tổng số tiền họ kiếm được nhiều hơn 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc cộng lại. Vậy số tiền đó chạy đi đâu?”.

Tỉ phú với khối tài sản 23 tỉ USD nói rằng Mỹ không phân bố tiền phù hợp và đó là lí do khiến nhiều người cảm thấy không tin tưởng với nền kinh tế trong nước. Ông khẳng định quá nhiều tiền được đổ vào phố Wall và thung lũng Sillicon. Thay vào đó, Jack Ma nghĩ tiền nên tập trung vào giúp khu vực Trung Tây, nơi hệ thống trường học không tốt.

“Các bạn phải tập trung tiền của vào người dân. Không phải ai cũng có thể thi đỗ vào Harvard. Tôi cũng từng trượt khi đăng ký vào Harvard”. Trước đây, Jack Ma nói rằng ông nộp đơn xin học ở đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ nhưng bị từ chối 10 lần.

Jack Ma cũng nói toàn cầu hóa là điều tuyệt vời và nên được các quốc gia cân nhắc cẩn thận. “Thế giới cần một lãnh đạo mới có khả năng hợp tác cùng nhau”, Jack Ma khẳng định. “Là một doanh nhân, tôi muốn thế giới cùng nhau phồn thịnh”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CNBC ([Tên nguồn])
Jack Ma Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN