IS tung ảnh khống chế ông già Noel ngay trước vụ xả súng đẫm máu ở Pháp

Vụ xả súng diễn ra gần một khu chợ ở thành phố Strasbourg, Pháp, khiến hàng chục người thương vong xuất hiện chỉ một ngày sau khi IS đăng lời đe dọa khủng bố.

IS tung ảnh khống chế ông già Noel ngay trước vụ xả súng đẫm máu ở Pháp - 1

Bức ảnh tuyên truyền IS mới được tổ chức SITE công bố.

Theo Daily Mail, hiện chưa rõ tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ xả súng ở Strasbourg. Nhưng nghi phạm Cherif Chekatt đã vừa khóc vừa hô "Thánh Allah vĩ đại" khi xả súng và đâm dao vào người qua đường,

Rita Katz, giám đốc Site, tổ chức theo dõi hoạt động của khủng bố, nói những kẻ ủng hộ IS đã ăn mừng sau vụ xả súng.

Một ngày trước, IS còn tung ảnh ghép, trong đó ông già Noel quỳ trước tay súng bịt mặt. Bức ảnh kèm theo lời khuyến khích những kẻ ủng hộ thực hiện các vụ tấn công theo kiểu “sói đơn độc” trong dịp Giáng sinh năm nay.

Nội dung trong bức ảnh có đoạn: “Đừng có rời nhà vì chúng ta đang khát máu của các người”. Một tấm poster khác khuyến khích tấn công khủng bố.

IS tung ảnh khống chế ông già Noel ngay trước vụ xả súng đẫm máu ở Pháp - 2

Nghi phạm Cherif Chekat, 29 tuổi, khiến hàng chục người thương vong trước khi bỏ trốn.

“Nếu không có súng hay bom thì vẫn còn nhiều cách khác để tấn công kẻ thù Mỹ, Pháp và đồng minh của chúng”, poster viết. “Lấy đá đập vào đầu chúng, dùng dao cắt cổ chúng hay lấy xe đâm, thậm chí là ném chúng từ trên cao xuống đất hoặc đầu độc”.

Vụ tấn công hôm 11/12 xảy ra gần một khu chợ Giáng sinh, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 13 người bị thương. Nghi phạm Chekatt được cho là bị thương khi đấu súng với lực lượng tuần tra và đã trốn khỏi hiện trường bằng taxi.

Theo Katz, dựa trên những dấu hiệu liên quan, IS “nhiều khả năng” sẽ đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Strasbourg.

IS tung ảnh khống chế ông già Noel ngay trước vụ xả súng đẫm máu ở Pháp - 3

Vụ tấn công đẫm máu mới diễn ra hôm 11.12 ở Strasbourg, Pháp.

Cherif Chekatt, 29, tuổi được xác định là kẻ Hồi giáo cực đoan, nằm trong danh sách bị theo dõi.

Hôm 11.12, cảnh sát đã lục soát căn hộ của nghi phạm, phát hiện lựu đạn và súng trường.

Danh tính nạn nhân đầu tiên trong vụ xả súng được xác định là Anupong Suebsamarn, 45 tuổi, một du khách người Thái Lan. Người này chết vì đạn bắn trúng đầu.

Nô lệ tình dục có con với khủng bố IS đối mặt quyết định khó khăn

Những người phụ nữ Yazidi có con là kết quả của việc trở thành nô lệ tình dục của khủng bố IS, đối mặt với khó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN