Iran thẳng thừng từ chối đề nghị ngừng bắn 48 giờ của Mỹ
Hãng thông tấn Fars đưa tin, dẫn nguồn tin giấu tên, rằng Iran đã từ chối đề nghị ngừng bắn 48 giờ từ phía Mỹ.
Các đoạn video trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh khói và lửa bốc ra từ nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi của Kuwait.
Theo thông báo, lời đề nghị được đưa ra hôm thứ Tư thông qua một nước thứ ba, và thay vì trả lời bằng văn bản, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công liên tục.
Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran thông qua các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Pakistan, đã “đi vào bế tắc”. Tehran tuyên bố sẽ không cử phái viên đến Islamabad để đàm phán với các nhà ngoại giao của Washington trong những ngày tới, và cho rằng các yêu cầu của Mỹ là không thể chấp nhận được, theo WSJ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả cầu, sẽ không buộc Iran phải đầu hàng, gọi đó là dấu hiệu của “thất bại và sự sụp đổ về mặt đạo đức”.
Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Iran, nói rằng các nhà máy điện của Iran có thể là mục tiêu tiếp theo. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tấn công cây cầu đường cao tốc cao nhất nước này, nối Tehran và Karaj, khiến nó không thể hoạt động được.
“Quân đội của chúng ta… thậm chí còn chưa bắt đầu phá hủy những gì còn sót lại ở Iran” - Trump viết trên Truth Social. “Tiếp theo là cầu, rồi đến các nhà máy điện! Lãnh đạo chế độ mới biết phải làm gì, và phải làm thật nhanh!”
Người phát ngôn quân đội Iran, Ebrahim Zolfaghari, đã đáp trả, cảnh báo sẽ có sự trả đũa ngay lập tức nếu Washington thực hiện lời đe dọa đó.
“Nếu Mỹ tiếp tục thực hiện các lời đe dọa liên quan đến các nhà máy điện của Iran, các hành động trả đũa ngay lập tức sẽ được thực hiện” - ông nói trong một bài phát biểu qua video, đồng thời cho biết thêm rằng cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghệ thông tin của Israel - cũng như các công ty khu vực có cổ đông Mỹ - sẽ phải đối mặt với “ sự hủy diệt hoàn toàn và triệt để”.
Video này chiếu cảnh quay về dự án Stargate UAE, một trung tâm cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo lớn đang được xây dựng ở Abu Dhabi, thuộc một sáng kiến do Mỹ hậu thuẫn và dẫn đầu bởi OpenAI. Zolfaghari nói rằng Iran sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết" để bảo vệ lợi ích của mình, ám chỉ rằng các dự án này có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/04/2026 07:07 AM (GMT+7)
