Cô gái bị phạt 10 triệu vì lên Facebook đăng tin một gia đình bị "hốt" do Covid-19

Cô gái sinh năm 1995 bị công an phạt 10 triệu đồng vì lên Facebook đăng tin sai sự thật việc một gia đình bị đưa đi cách ly do Covid-19.

Đặng Thị Th. (ngụ phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị Công an thị xã Hương Thủy xử phạt 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật, vi phạm Nghị định 174/NĐ-CP ngày 13-11-2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lính vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Th. tại buổi làm việc với cơ quan chức năng

Th. tại buổi làm việc với cơ quan chức năng

Cơ quan công an xác định Th. là chủ tài khoản facebook Kiều Thu Đặng và sáng 9-3, đã đăng tải 2 bài viết liên tiếp với nội dung "Mọi người quanh khu vực Phú Bài, Thủy Lương, Lăng Lộc… cẩn thận. Đã có một ca ở gần đó bị hốt đi cả nhà rồi" và "Mọi người quanh khu vực Phú bài, Thủy lương, Lương lộc… cẩn thận. Đã có 1 ca ở gần đó bị hốt đi cả nhà rồi, chưa biết chính xác kết quả xét nghiệm nhưng mọi người nên tránh ra đường thì tốt hơn". Nội dung 2 bài viết trên đã được Th. gỡ bỏ vào buổi trưa cùng ngày.

Cơ quan công an khẳng định, nội dung đăng tải của Th. là hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương này.

Thừa Thiên – Huế đang có một ca mắc Covid-19 (ca thứ 30 của Việt Nam) là nữ du khách 66 tuổi mang quốc tịch Anh. Huế đã sàng lọc, cách ly nhiều người tiếp xúc gần với ca bệnh này.

Nguồn: [Link nguồn]

Xem xét khởi tố trường hợp đăng tin sai sự thật về cô gái thứ 17 nhiễm Covid-19

Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ để xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện đối với các trường hợp đăng tải thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN