Iran: Số ca nhiễm Covid-19 vượt Hàn Quốc, thêm 54 người tử vong

Bộ Y tế Iran thông báo, ngày 10/3, nước này ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm Covid-19. Con số này đã vượt tổng số ca nhiễm của Hàn Quốc ghi nhận cùng ngày (7.755 ca).

Reuters hôm 11/3 dẫn tin từ Bộ Y tế Iran cho biết, số trường hợp nhiễm Covid-19 tử vong ở Iran là 291 người tính đến hết ngày 10/3 (trước đó một ngày là 237 người). 

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, Kianush Jahanpur, công bố trên truyền hình nhà nước rằng trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới ở Iran là 881 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Trung Đông lên 8.042 ca. 

Trong khi đó, hãng Anadolu dẫn tin từ một số hãng thông tấn Iran cho hay, ông Reza Rahmani, Bộ trưởng Công nghiệp Iran, đã khỏi bệnh Covid-19 và được xuất viện hôm 10/3. 

Ông Reza được xác định dương tính với Covid-19 hôm 4/3 và được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện  Imam Khomeini, tại thủ đô Tehran sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi. Tuy nhiên, nỗ lực của các bác sĩ đã giúp ông Reza khỏi bệnh và được xuất viện, theo hãng thông tấn Fars của Iran. 

 Lãnh tụ tối cao Iran hôm 10/3 (giờ địa phương) tuyên bố quốc gia Trung Đông sẽ ghi nhận các y bác sĩ đã mất khi chống dịch Covid-19 là những người "tử vì đạo" giống các binh sĩ tử trận ngoài chiến trường. 

Iran vẫn là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch Covid-19 với số ca nhiễm và tử vong lớn. Theo ABC News, khu vực Trung Đông có hơn 8.600 ca nhiễm Covid-19 và phần lớn là ở Iran. 

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc tạo ra bước ngoặt chống dịch Covid-19 như thế nào?

Khi số ca nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh trên khắp thế giới, Trung Quốc lại đang ghi nhận số ca nhiễm mới giảm mạnh nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN